Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục thiệt hại do áp thấp nhiệt đới

Ngày 4/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức trực 24/24 giờ để ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp; đồng thời khắc phục nhanh những thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện miền núi A Lưới, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày 2 và 3/9, đã làm tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn từ Km 313+ 800- Km 318, xuất hiện 5 điểm ta luy dương, ta luy âm do nước chảy mạnh làm đất đá tràn ra một phần mặt đường. Trong đó, vị trí sạt lở chiếm khoảng 1/3 mặt đường, gây ách tắc, gián đoạn giao thông. Đoạn sạt lở nhiều nhất là tại khu vực xã A Roàng - đường Hồ Chí Minh tiếp giáp với tỉnh Quảng Nam.

Ông Ngô Văn Đoán, Chi cục trưởng Chi cục Đường bộ II.6 cho biết, đơn vị đang phối hợp với các địa phương khẩn trương khắc phục bước đầu, san ủi, dọn đất đá sạt lở, cắm biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Do mưa to, tập trung ở vùng núi, nên từ 16 giờ ngày 3/9; thủy điện A Lưới mở cửa xả lũ với lưu lượng tăng dần trong khoảng từ 20m3/s đến 400m3/s nhằm tránh đột biến cho hạ du. Hiện nay, các hồ thủy điện đang vận hành an toàn, sẵn sàng đón lũ. Đối với sản xuất nông nghiệp thuộc lưu vực hạ nguồn hồ Truồi (huyện Phú Lộc), tuy nước ở hồ chưa vượt ngưỡng tràn (42m) nhưng dự báo tiếp tục có mưa lớn trong 1 - 2 ngày tới, thì khả năng xả lũ sẽ rất cao. Hiện nay, toàn huyện Phú Lộc còn khoảng 100 ha lúa chưa được thu hoạch xong, chủ yếu tập trung ở xã Lộc An và các xã vùng Khu I.

Ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Lộc cho biết, huyện đã phát công điện đến các địa phương yêu cầu tăng cường các giải pháp tiêu úng kịp thời cho các diện tích lúa; đồng thời, có giải pháp để thu hoạch nhanh, quyết tâm 1-2 ngày tới phải thu hoạch xong diện tích lúa còn lại, trước khi hồ Truồi có thể xả lũ.

Tại huyện Phong Điền hiện còn 479ha/1.204 ha sắn chưa thu hoạch; tập trung ở các địa phương như: Phong Xuân 140 ha; Phong Sơn 95 ha; Phong Hiền 50 ha; Phong Hòa 20 ha; Phong An 53 ha… Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nên thời điểm hiện tại, nông dân huyện Phong Điền đang tất bật thu hoạch sắn chạy lũ, tránh hiện tượng thối củ do nước ngập. Nhà máy tinh bột sắn Fococev đóng tại xã Phong An cam kết thu mua hết sản lượng cho bà con. Hiện các thương lái đã đến trực tiếp các cánh đồng sắn để thu mua cho nông dân với giá 1.500 đồng/kg. Với người trồng sắn hiện tại thu hoạch sớm chừng nào tốt chừng đó, vì nếu diện tích trồng sắn bị ngập sẽ thối củ, nguy cơ mất trắng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự báo từ nay đến ngày 6/9 ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục sẽ có mưa to đến rất to trên diện rộng (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt). Tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình, nhà cửa khu vực ven biển; an toàn cho khách du lịch tại các khu du lịch, bãi tắm biển; bố trí biển báo, lực lượng ứng trực, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang; nhất là tổ chức thu hoạch nhanh gọn lúa vụ Hè Thu 2019, hoa màu và diện tích nuôi trồng, lồng bè thủy sản.

Các địa phương trong tỉnh tiến hành rà soát, kiểm tra phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, hạ lưu các hồ, đập; vùng thấp trũng, khu vực ngập úng đô thị để sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi có yêu cầu khẩn cấp; đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc. Chủ các công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, quan trắc diễn biến của mưa lũ, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du...

Quốc Việt (TTXVN)
Thời tiết ngày 4/9: Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa to từ Nghệ An đến Quảng Nam
Thời tiết ngày 4/9: Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa to từ Nghệ An đến Quảng Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (Kajiki), từ ngày 4 đến ngày 5/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 100-200mm); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (50-100mm). Từ ngày 6/9, mưa lớn giảm nhanh ở Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN