Thời tiết ngày 6/1: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 6/1, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ chiều và đêm 7/1, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày 6/1, khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 30mm.

Đêm 5/1 và sáng sớm 6/1, ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 5/1 đến 3 giờ ngày 6/1 có nơi trên 20mm như: Cầu Treo (Hà Tĩnh) 31mm, Trường Thủy (Quảng Bình) 24mm, Cửa Tùng (Quảng Trị) 28,4mm,…

Chú thích ảnh
Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam (Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, ven biển phía Nam có nơi cấp 4-5, giật cấp 6-7. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 26-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Lê Phú/Báo Tin Tức
Miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại, miền Trung mưa lớn
Miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại, miền Trung mưa lớn

Từ 5/1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, miền Trung có mưa lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN