Hiện trường vụ xe lao xuống vực khiến 9 người thương vong tại Gia Lai

Sáng 9/2, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang phối hợp với Công an huyện Đak Đoa khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại làng Bôk Rẫy, xã Đak Sơ Mei, khiến 6 người chết, 3 người bị thương.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, đoạn đường xảy ra tai nạn là khúc cua, dốc nằm trên tuyến đường liên xã Đak Sơ Mei - Hà Đông. Cách địa điểm chiếc xe tải lao xuống vực khoảng 600 m, lực lượng chức năng đã có 2 biển cảnh báo đường dốc 10% và cảnh báo khúc cua. 

Tuy nhiên khi đến khu vực cua gấp, tài xế đã mất tay lái khiến chiếc xe lao thẳng xuống vực với chiều sâu khoảng 50 m. Đây là loại xe tải 3 chân, trọng tải cả xe và hàng hóa khoảng 30 tấn. Trong quá trình lao xuống vực, đầu xe đã lao vào một gốc cây cổ thụ lớn trước khi rơi xuống đáy vực. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tại nạn. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng. Các vật dụng của các nạn nhân cùng các bao tải chở sắn (mì) vương vãi ngổn ngang khắp nơi.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, tài xế Huỳnh Đức Nguyên (sinh năm 1983, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Pleiku) đã có giấy phép lái xe hạng C cấp từ năm 2019 và có giá trị đến năm 2024. Chiếc xe biển kiểm soát 81C-111.25 gặp nạn cũng có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật đến ngày 7/12/2022. 

Chú thích ảnh
Buồng lái xe tải bị vò nát sau khi lao xuống vực sâu. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Các nạn nhân tử vong trong vụ tai được xác định gồm lái xe Huỳnh Đức Nguyên, Trần Văn Tâm (sinh năm 1987), Dương Văn Dũng (sinh năm 1984), Hguh (sinh năm 1998), Phan Văn Tuấn (sinh năm 1990), Bùi Văn Tiện (sinh năm 1974); tất cả đều trú tại thành phố Pleiku, huyện Mang Yang và Đak Đoa. 3 người bị thương trú tại huyện Mang Yang gồm: Guêm (sinh năm 1999), Gun (sinh năm 1991) và Nguyễn Tấn Vinh (sinh năm 1988).

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Ngay trong sáng 9/2, Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên 3 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế và hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng; đồng thời thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát và hỗ trợ 5 triệu đồng với từng gia đình có nạn nhân tử vong. 

Cũng trong sáng 9/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vào Gia Lai để kiểm tra hiện trường, phối hợp cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng gửi lời thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi những người bị thương trong vụ tai nạn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sắn vương vãi khắp nơi sau vụ tai nạn. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Trước đó, như Báo Tin tức đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 9/2, khiến 6 người chết, 3 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân đều bị mắc kẹt trong cabin do phần đầu xe bị bẹp dúm. Khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đang chở sắn khô từ địa phận xã Hà Đông ra khu vực xã Đak Sơ Mêi.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, đưa những người bị thương đi cấp cứu và đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài.

Quang Thái (TTXVN)
Toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết
Toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 29/1 đến 6/2/2022, tức từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần), toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 17 vụ (7,3%), giảm 14 người chết (10,4%), giảm 29 người bị thương (17,4%).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN