9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người

9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 29/1 đến 6/2, tức từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần), toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người.
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT số 3 kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

So với cùng kỳ năm 2021 giảm 17 vụ (7,3%), giảm 14 người chết (10,4%), giảm 29 người bị thương (17,4%). Thông tin trên được Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Trong số các vụ tai nạn, có 214 vụ xảy ra trên đường bộ, làm chết 120 người, bị thương 137 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. 

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 25.723 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 25 tỷ đồng; tạm giữ 110 xe ô tô, 4.277 xe mô tô; tước 2.127 giấy phép lái xe các loại. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm đạt cao như Thanh Hóa 1.952 trường hợp, Hà Nội 1.099 trường hợp, Bình Định 1.051 trường hợp, Trà Vinh 844 trường hợp, Thành phố Hồ Chí Minh 767 trường hợp, Sóc Trăng 636 trường hợp. 

Trong đó, trên đường bộ đã kiểm tra, phát hiện xử lý 25.508 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 25 tỷ đồng; tạm giữ 110 xe ô tô, 4.277 xe mô tô; tước 2.127 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện, xử lý 103 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 400 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 54 trường hợp; phát hiện 1.418 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát, lập biên bản 39 trường hợp, đã gửi thông báo vi phạm 1.379 trường hợp.

Về vi phạm nồng độ cồn, có 1.676 trường hợp bị xử lý (chiếm 6,6% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông). Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như Thanh Hóa 211 trường hợp, Yên Bái 141 trường hợp, Sóc Trăng 131 trường hợp, Bình Định 82 trường hợp. Có 6 trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị phát hiện, xử lý (An Giang 4 trường hợp, Yên Bái và Phú Yên mỗi nơi 1 trường hợp).

Các địa phương đã kiểm tra, xử lý 215 trường hợp vi phạm trên đường thủy; phạt tiền hơn 100 triệu đồng.  

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 23 vụ phạm pháp hình sự, 32 đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy, pháo nổ giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền về hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, cá nhân

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền về hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, cá nhân

Ngày 11/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền (sinh năm 1973, trú tại xã Thạnh Phú, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Sáng 11/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức), đối tượng dùng súng đột nhập nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế các thành viên trong gia đình nhằm cướp tài sản.
Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.