Cứu nạn thành công 12 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy trôi dạt trên biển

Lúc 10 giờ 15 phút ngày 30/11, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã lai dắt tàu cá BV 94184 TS cùng 12 ngư dân trên tàu về đến Vũng Tàu an toàn.

Lúc 17 giờ 55 phút ngày 29/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) nhận được thông tin báo nạn từ ông Huỳnh Văn Thành (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, tàu của ông biển kiểm soát BV 94184 TS bị hỏng máy không thể khắc phục đang trôi dạt trên biển tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 50 hải lý về hướng Đông Nam. Điều kiện thời tiết tại khu vực rất xấu, sóng cấp 6, cấp 7 và 12 ngư dân trên tàu rất hoảng loạn, đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Nhận chỉ đạo từ trực tiếp Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, ngay trong đêm, tàu SAR 413 đang làm nhiệm vụ trên biển đã tăng hết tốc lực đến hỗ trợ 12 ngư dân tàu cá BV 94184 TS. Vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 29/11 đã tiếp cận được tàu cá, cử tổ công tác sang tàu và triển khai các biện pháp cứu nạn, đưa tàu về bờ.

Liên quan đến tàu BĐ 30366 TS của ngư dân Bình Định bị chìm ngày 27/11, sáng 30/11, tàu SAR 413 cũng đã đưa về bờ ngư dân Nguyễn Văn Dùng (sinh năm 1974, quê quán Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi) và thi thể ngư dân Nguyễn Tấn Phương (sinh năm 1978, quê quán Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định). Cụ thể, ngư dân sống sót Nguyễn Văn Dùng được tàu cá BV 70566 TS tìm thấy lúc 15 giờ 30 ngày 28/11 và thi thể ngư dân Nguyễn Tấn Phương được tìm thấy lúc 21 giờ ngày 29/11.

Đối với tàu cá BĐ 30366 TS bị chìm, đến nay, lực lượng cứu nạn trên biển đã tìm được 3 thi thể và cứu được 1 ngư dân. Hiện lực lượng cứu nạn vẫn nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân cuối cùng của tàu đang mất tích là: Nguyễn Văn Lân (sinh năm 1966) và Bạch Văn Năm (sinh năm 1955) đều ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
 
Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Lai dắt tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
Lai dắt tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) xác nhận, tàu cá QB 92400 TS cùng 9 ngư dân của xã Thanh Trạch bị hỏng máy và trôi dạt trên biển khơi nhiều giờ vừa được lực lượng Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình lai dắt vào bờ an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN