Bắc Kạn: Khởi động Tháng thanh niên và Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Ngày 26/2, tại huyện Chợ Đồn, Tỉnh đoàn Bắc Kạn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên, ông Triệu Tiến Trình, Bí thư tỉnh Đoàn cho biết, thời gian qua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh Bắc Kạn và tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương, các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương  và tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện có hiệu quả phong trào"Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" đã được cụ thể hóa thành phong trào "Thanh niên xung kích, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp"… tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn đề nghị trong Tháng thanh niên, các hoạt động cần có tính hành động cao, sáng tạo, tiết kiệm, tạo được sự đồng thuận của xã hội, nhân dân và thanh thiếu nhi; khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi; đặc biệt là các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương, đảm nhận, thực hiện các công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác trồng cây tại di tích lịch sử Nà Pậu - xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Tại Lễ khởi động, Ban tổ chức đã trao tặng các nguồn lực cho tỉnh Bắc Kạn gồm: 2 phòng học cho Trường mầm non Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn; hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà yêu thương tại xã Phúc Lộc (huyện Ba Bể); tặng 50 máy tính cho thanh thiếu nhi dân tộc miền núi tỉnh Bắc Kạn; trao tặng 10.000 cây mỡ; tặng 1 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Kạn; trao biển công trình tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp - văn minh - an toàn; tặng 30 suất quà và tiền mặt cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Chợ Đồn.

Phát biểu tại Lễ khởi động Tháng thanh niên, ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị tuổi trẻ Khối doanh nghiệp Trung ương và tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị...

Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, chăm lo, hỗ trợ và bồi dưỡng thanh niên, nhất là các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số của doanh nghiệp nhà nước, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh niên; chú trọng xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng…

Chú thích ảnh
Các đại biểu khánh thành công trình xây dưng mới 2 lớp học Trường mầm non Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện chợ Đồn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động: Dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Nà Pậu, xã Bằng Lãng; hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi số của đoàn viên, thanh niên; tư vấn nghề cho học sinh Trung học phổ thông Chợ Đồn; khánh thành 2 phòng học tại Trường mầm non Yên Mỹ, xã Yên Mỹ; Tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” tại xã Bằng Lãng; phòng học máy tính tại Trường Tiểu học Bằng Lũng, đều tại huyện Chợ Đồn...

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát động dự án trồng cây hướng đến Net Zero
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát động dự án trồng cây hướng đến Net Zero

Sáng 26/2, tại di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh (Hà Nội), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã chính thức trồng cây xanh đầu tiên, khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero năm đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN