Các đơn vị, nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây 

Ngày 6/2, tại Lữ đoàn 454 (xã Bắc An, thành phố Chí Linh), tỉnh Hải Dương và Quân khu 3 tổ chức Lễ phát động trồng cây đầu Xuân Quý Mão 2023, hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh “vì một Việt Nam xanh”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu trồng cây sau lễ phát động. 

Phát biểu tại Lễ phát động, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3 nhấn mạnh: Phong trào Tết trồng cây theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành truyền thống, tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Hàng năm, Quân khu 3 đã phát động trồng được hàng trăm nghìn cây xanh các loại, qua đó góp phần xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Trong năm 2021, 2022, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã trồng được 460.450 cây xanh các loại và 140 ha rừng. Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, toàn quân khu trồng được 983.967 cây các loại, trong đó 90.237 cây lấy gỗ, 83.730 cây ăn quả và trồng 304,4 ha rừng. Riêng trong năm 2023, Quân khu 3 phấn đấu trồng được 233.000 cây và 30 ha rừng.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các địa phương Quân khu 3 đóng quân. Hằng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch trồng và bảo vệ rừng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực. Trong đó có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trồng rừng, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương những tổ chức, cá nhân có thành tích trong trồng và bảo vệ cây trồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết: Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào bằng những việc làm tích cực. Tính riêng trong năm 2022, toàn tỉnh đã chuyển đổi đất trồng cây ăn quả trên đất rừng sản xuất không còn hiệu quả kinh tế sang trồng cây nông nghiệp đạt 269 ha, diện tích rừng trồng mới sau khai thác gần 100 ha, trồng cây phân tán trên 1 triệu cây. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm 2022 đã trồng được trên 1.000 cây lấy gỗ, trên 1.800 cây ăn quả các loại tại khuôn viên cơ quan và các thao trường.

Ông Trần Đức Thắng cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào trồng cây trong tỉnh còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác trồng rừng, cây ăn quả, phủ xanh đất trống. Việc tổ chức phát động trồng cây còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, công tác chăm sóc bảo vệ cây sau khi trồng chưa thường xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành và các đơn vị, nhân dân trong tỉnh tích cực trồng cây gây rừng. Trồng cây phải được xem là nét đẹp văn hóa cũng là trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây tại Lữ đoàn 454, Quân khu 3.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.