80 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Hòa Bình

Ngày 23/5/2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình cùng các đơn vị chức năng tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho 80 công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. 

Chú thích ảnh
Niềm vui của các công dân trong ngày hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi chia tay các công dân trong ngày hoàn thành thời gian cách ly tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho công dân. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
 Các công dân vui mừng, phấn khởi trong ngày nhận Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly theo dõi COVID-19 để trở về với gia đình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Các công dân chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình trong ngày nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly theo dõi COVID-19 để trở về với gia đình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ giúp công dân vận chuyển hành lý rời khu vực cách ly để trở về nhà. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Niềm vui của công dân khi được gặp lại người thân trong ngày hoàn thành thời gian cách ly theo dõi COVID-19. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Các công dân rời khỏi khu vực cách ly để trở về nhà. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
 Gương mặt rạng rỡ của các công dân trong buổi chia tay và nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Công dân chào tạm biệt các chiến sĩ để lên xe trở về nhà. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Xem xét cách ly khu dân cư, cho học sinh nghỉ học do vụ bán hàng rong cho người nhiễm COVID-19
Xem xét cách ly khu dân cư, cho học sinh nghỉ học do vụ bán hàng rong cho người nhiễm COVID-19

Theo xác minh, người bán hàng rong tên Trần Khánh Vui đã bán hàng cho anh Hoàng Hoa Thiết là bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 đang điều trị tại khu cách ly Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN