Xem xét cách ly khu dân cư, cho học sinh nghỉ học do vụ bán hàng rong cho người nhiễm COVID-19

Theo xác minh, người bán hàng rong tên Trần Khánh Vui đã bán hàng cho anh Hoàng Hoa Thiết là bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 đang điều trị tại khu cách ly Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) Lê Hoàng Vinh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết vừa kiến nghị với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu xem xét cách ly cục bộ khu dân cư xóm Huế (thành phố Bạc Liêu); xem xét cho học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng nghỉ học đến hết ngày 24/5, tiến hành phun thuốc sát khuẩn toàn trường và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu Lê Hoàng Vinh, lực lượng chức năng đã đưa gia đình anh Trần Khánh Vui (sinh năm 1988, ngụ tại Khóm 5, phường 2, thành phố Bạc Liêu); ông Trần Bích Hiền (sinh năm 1970, ngụ tại Phường 3, thành phố Bạc Liêu), có tiếp xúc với gia đình anh Trần Khánh Vui, vào khu cách ly để lấy mẫu xét nghiệm.

Cùng với đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đang xác minh những người anh Trần Khánh Vui tiếp xúc trong bệnh viện để xử lý kịp thời. Công an thành phố và Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu tiếp tục điều tra, xác minh những người tiếp xúc với gia đình anh Trần Khánh Vui, gia đình ông Trần Bích Hiền, lập danh sách theo dõi cách ly tại nhà theo hướng dẫn hiện hành. Đồng thời, Công an thành phố Bạc Liêu tiến hành lập phương án cách ly cục bộ khu vực xóm Huế để thực hiện cách ly khi có yêu cầu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Bạc Liêu, khoảng 20 giờ ngày 19/5, có người đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cung cấp hình ảnh chụp người ngoài vào khu cách ly điều trị tại Bệnh viện. Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã thông báo cho Công an thành phố Bạc Liêu và đề nghị truy tìm tung tích của người bán hàng cho bệnh nhân đang điều trị COVID-19.

Theo xác minh, lúc 17 giờ 30 ngày 16/5, anh Trần Khánh Vui là người bán hàng rong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã bán hàng cho anh Hoàng Hoa Thiết (sinh năm 1987, quê quán Hải Dương) là bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 đang điều trị tại khu cách ly Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Sau đó, ông Hoàng Hoa Thiết tiếp tục 2 lần nhờ ông Trần Khánh Vui mua giúp thuốc lá. Lần đầu anh Trần Khánh Vui trực tiếp đi mua; lần 2, anh Trần Khánh Vui về nhà nhờ con gái là Trần Yến Ngọc (sinh năm 2011, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng) đi mua và anh Trần Khánh Vui đem đến cho ông Hoàng Hoa Thiết.

Sau khi tiếp xúc với anh Hoàng Hoa Thiết vào ngày 16/5, anh Trần Khánh Vui đã tiếp xúc với nhiều người trong cộng đồng, hiện được các cơ quan chức năng xác minh danh tính.

Nhận định đây là tình huống rất phức tạp, có thể lây lan trong cộng đồng nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách để xử lý và đề xuất về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu xem xét.

Nhật Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.