Vụ xâm hại hồ thủy lợi Próh ở Lâm Đồng: Sẽ xử lý kiên quyết, không có vùng cấm

Từ đầu năm 2021, hồ Próh - một trong những hồ thủy lợi lớn nhất ở tỉnh Lâm Đồng bắt đầu bị xâm hại nghiêm trọng và kéo dài cho đến nay. Tại cuộc giao ban báo chí ngày 11/7, trước thông tin về tình trạng này, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tuyên bố sẽ xử lý dứt điểm. Tiếp nhận chỉ đạo này, UBND huyện Đơn Dương vào cuộc và tuyên bố sẽ xử lý kiên quyết, không có vùng cấm.
Chú thích ảnh
Công trình này được các cơ quan chức năng xác định có các hạng mục xây dựng trái phép trên lòng hồ. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Ngày 12/7/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 5123/UBND-TL về việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi hồ Próh, huyện Đơn Dương; giao UBND huyện Đơn Dương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm các hành vi, vi phạm trong hành lang bảo vệ đập, hồ chứa nước Próh theo quy định, như kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1523/SNN-TL ngày 08/7/2022 và phản ánh tại bài báo “Hồ Próh tiếp tục bị xâm hại”; hoàn thành trước ngày 30/7/2022. Trường hợp không xử lý dứt điểm các vi phạm này gây dư luận không tốt trong nhân dân, để báo chí tiếp tục phản ánh thì Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước tại địa phương…

Hồ thủy lợi Próh có dung tích 3,2 triệu m3 nằm trên địa bàn xã Próh (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) có nhiệm vụ tưới nước cho 515 ha rau màu của 2 xã trong khu vực. Đây là một trong 5 hồ có sức chứa lớn nhất của tỉnh, nhưng lại đang có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, cần được gia cố khắc phục khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Nhiều công trình xây dựng khiến cho diện tích hồ Próh ngày càng bị thu hẹp. Ảnh: Quốc Hùng/TTXVN

Tại văn bản số 1523/SNN-TL ngày 8/7/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng nêu rõ: “Tình hình vi phạm hành lang bảo vệ hồ thủy lợi Próh trong thời gian gần đây đang diễn ra hết sức nghiêm trọng". Trong đó, tình trạng vi phạm cụ thể gồm: Ông Ya Kha, thôn Pró Ngó, xã Pró tái lấn chiếm để canh tác trồng rau màu và lắp dựng chòi để chứa dụng cụ, phân bón với diện tích lấn chiếm khoảng 6.000m2…  

Công ty TNHH Du lịch Próh vi phạm tại vị trí: Khu vực lòng hồ, bờ trái đập cách đập tràn xả lũ khoảng 200m; nội dung vi phạm: Làm sàn thép hộp lát gỗ và xây dựng hàng rào trụ bê tông, lưới B40... Hiện nay công trình đã đưa vào kinh doanh.

Cũng theo văn bản số 1523/SNN-TL ngày 8/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng: "Ngày 12/5/2022, Trạm quản lý khai thác thủy lợi Đơn Dương kiểm tra phát hiện phía thượng lưu hồ chứa nước Próh gần vị trí mốc HLBV-HCN số 30, một nhóm thợ đang thi công đắp bao tải cát với chiều dài khoảng 20m, cao khoảng 2m - 3m chặn ngang khe suối (nhánh suối này là một trong số những nguồn cấp nước của hồ chứa nước Próh). Tuy nhiên, khi đến địa điểm vi phạm thì một nhóm người ngăn cản không cho cán bộ Trạm quản lý khai thác thủy lợi Đơn Dương tiếp cận và làm việc nên chưa xác định được đối tượng vi phạm. Ngày 6/6/2022, Trạm quản lý khai thác Thủy lợi Đơn Dương đã gửi văn bản đề nghị UBND xã Pró kiểm tra xử lý dứt điểm hành vi vi phạm trong hành lang bảo vệ công trình. Cho đến nay, Trạm quản lý khai thác Thủy lợi Đơn Dương vẫn chưa thể đến gần khu vực vi phạm do có một nhóm người ngăn cản và hành vi vi phạm vẫn chưa được xử lý…”

Ngày 12/7, nhóm phóng viên TTXVN có mặt tại hồ thủy lợi Próh, sau nhiều tháng mới quay trở lại, quang cảnh xung quanh hồ đã thay đổi nhanh chóng, nhiều công trình mới xây dựng thêm trên mặt hồ, trên hành lang bảo vệ hồ hay trên con suối cung cấp nước cho hồ.

Chú thích ảnh
Các công trình ven hồ thủy lợi Próh tiếp tục được xây dựng. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Tại hiện trường, nhóm phóng viên gặp Đoàn công tác của UBND huyện Đơn Dương, UBND xã Pró cùng các đơn vị trực tiếp quản lý hồ Próh vừa đi kiểm tra thực trạng xâm hại khu vực này và trên đường trở về UBND xã Pró. Ông Đỗ Phú Hòa, cán bộ Trạm quản lý khai thác thủy lợi Đơn Dương tham gia Đoàn công tác cho biết: “Các đối tượng quản lý những công trình trên không hợp tác, phản ứng gay gắt, không cho Đoàn công tác thực hiện việc kiểm tra, đo vẽ quy mô, kích thước các công trình vi phạm…”.

Tại công trình có tên Próh Farm Coffe Camping (công trình đã nêu trong mục 2 của văn bản số 1523/SNN-TL), mặc dù không đóng cửa và không có biển ngừng kinh doanh, nhưng phóng viên vẫn bị ngăn cản, không cho tiếp cận khu vực được phản ánh là vi phạm. Cách đó khoảng 100m, trên bãi cỏ sát với mép hồ, một nhóm thợ đang đào những con hào nhỏ trên diện tích khoảng gần 200m2, hình thành chữ “Próh Farm” và biểu tượng chưa hoàn thành. Vị trí này được một cán bộ thuộc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng có mặt tại đó xác định là có một phần thuộc hành lang bảo vệ công trình hồ thủy lợi Próh. Khi nhóm phóng viên tác nghiệp tại khu vực này, một nhóm khoảng gần 10 người lập tức ra ngăn cản, xua đuổi ra khỏi khu vực ven hồ mà theo họ là đất của gia đình.

Chú thích ảnh
Một nhóm người đang xua đuổi 2 phóng viên VTV9 ra khỏi khu vực mà họ nhận là đất có chủ ven hồ. Ảnh: Quốc Hùng/TTXVN

Cách vị trí trên khoảng 2km theo đường vòng quanh hồ, tại vùng thượng lưu, nhóm phóng viên chứng kiến một khu vực rộng lớn được rào bằng dây thép gai, đã xây dựng 2 căn nhà dưới chân rừng thông, trong đó có 1 nhà sàn lớn. Trên con suối đổ vào hồ có bao cát và máy múc xây dựng nhiều đập chắn nước, tạo thành các hồ nước nhỏ hình bậc thang trước khi chảy ra hồ Próh. Được biết đây là một trong 4 nguồn nước chính cung cấp nước cho hồ Próh. Theo văn bản số 1523/SNN-TL, đây là vị trí vi phạm (mục 3) mà một nhóm người đã ngăn cản không cho các cán bộ Trạm Quản lý khai thác thủy lợi Đơn Dương tiếp cận.

Làm việc với phóng viên TTXVN ngày 12/7, ông Nguyễn Đình Tịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết: "Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, huyện đã tổ chức Đoàn công tác vào kiểm tra thực địa trong chiều 11/7 và sáng 12/7. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, các nội dung trong văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi cho huyện đều chính xác…”

Chú thích ảnh
Phương tiện vận tải tiếp tục chạy gây hư hỏng mặt đập dù đã bị cấm. Ảnh: Quốc Hùng/TTXVN

Trả lời câu hỏi về việc dư luận xã hội bức xúc khi các vi phạm tại khu vực hồ Próh kéo dài, chưa được xử lý, ông Nguyễn Đình Tịnh thông tin: “Tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, huyện Đơn Dương đã tiếp thu và sẽ xử lý kiên quyết, không có vùng cấm, không có bao che, bất cứ những công trình này là của ai thì cũng xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật…”.

Quốc Hùng - Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gìn giữ những giá trị của chùa Khmer đẹp như tranh giữa mây trời vùng Bảy Núi

Gìn giữ những giá trị của chùa Khmer đẹp như tranh giữa mây trời vùng Bảy Núi

Tọa lạc trên đỉnh núi Tà Pạ, chùa Tà Pạ ở xã Tri Tôn, tỉnh An Giang nổi bật với kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer độc đáo, trong đó chánh điện được nâng đỡ bởi hàng trăm cây cột cao giữa lưng chừng núi. Cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vùng Bảy Núi, ngôi chùa trở thành điểm đến thu hút du khách khi đến An Giang.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 3: Cảnh báo nguy cơ sức khỏe và vi phạm pháp luật

Chuyên gia cảnh báo, những phương pháp chữa bệnh như vỗ tai, kéo lưỡi, bẻ nắn khớp và việc sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương, làm bệnh nặng thêm, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe và không được công nhận, cho phép. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, nếu cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh không phép, có thể bị đình chỉ hoạt động và tùy tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.
‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

‘Thần y’ tự xưng chữa bách bệnh - Phóng sự 2: Sự thật đằng sau chiêu trò chữa bệnh miễn phí

Quảng cáo chữa bệnh miễn phí, nhưng lại tư vấn người bệnh mua thuốc với chi phí từ vài triệu đến chục triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người tự nhận có khả năng chữa nhiều loại bệnh này thừa nhận không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn tổ chức khám, chữa bệnh và đảm bảo sẽ chữa khỏi.