Vụ nổ tại KCN hóa chất ở Đức: Bước đầu xác định nguyên nhân

Giới chức thành phố Leverkusen, miền Tây nước Đức, ngày 30/8 thông báo bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ nổ cơ sở hóa chất thuộc Khu công nghiệp (KCN) Chempark ở thành phố này hôm 27/7.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ cơ sở hóa chất thuộc Khu công nghiệp (KCN) Chempark ở thành phố Leverkusen, Đức, ngày 27/7/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn một báo cáo của chính quyền địa phương cho biết, vụ nổ tại KCN Chempark khiến 7 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương hơn một tháng trước có thể do phản ứng hóa học bên trong một bể chứa chất thải.

Cụ thể, báo cáo điều tra sơ bộ do chính quyền thành phố Cologne công bố cho thấy một phản ứng hóa học có thể khiến chất thải lỏng trong bể chứa số 3 tự nóng lên và nhanh chóng tăng nhiệt, dẫn đến việc tăng áp suất khiến bể chứa phát nổ. Báo cáo kết luận rằng toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh khiến các cơ chế an toàn không kịp giảm tải áp suất.

Việc áp suất vượt quá thiết kế của bể chứa dẫn tới phát nổ. Vụ nổ sau đó gây ra một đám cháy lớn tại khu chứa và xử lý chất thải của tổ hợp công nghiệp, khiến lực lượng cứu hỏa phải mất nhiều giờ mới có thể dập tắt ngọn lửa.

Theo tuyên bố cùng ngày của nhà điều hành Chempark - Currenta, những phát hiện sơ bộ nêu trên phù hợp với kết quả điều tra của họ. Trong khi đó, chính quyền thành phố Cologne cho biết đang chờ chuyên gia phân tích thêm trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ nổ.

Vụ cháy nổ xảy ra ngày 27/7 đã tạo ra một cột khói đen lớn có thể được nhìn thấy từ cách xa hàng chục km. Thị trưởng thành phố Leverkusen gọi đây là một "thảm họa".

Được biết, Chempark là một trong những KCN hoá chất lớn nhất ở châu Âu. Tại đây có trên 5.000 loại hóa chất được sản xuất như nitơ, clo, aroma, hợp chất silic...

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Hệ thống phòng không Skyranger của Rheinmetall. Ảnh: Wikimedia Commons

Rheinmetall cảnh báo kho tên lửa Đức vẫn ở mức đáng lo ngại

Dự trữ tên lửa của Đức chưa được cải thiện đáng kể do hoạt động sản xuất gặp nút thắt ở động cơ và đầu đạn. Rheinmetall cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng cần tăng tốc mạnh hơn để đưa Đức, châu Âu và NATO trở lại mức dự trữ cần thiết.

Các tòa nhà chọc trời tại Khu Thương mại Trung tâm (CBD) ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bắc Kinh lập vùng cấm bay rộng bằng Italy sau vụ rơi máy bay

Trung Quốc đang thiết lập một vùng hạn chế không phận rộng lớn bao quanh thủ đô Bắc Kinh, với diện tích xấp xỉ Italy, nhằm cấm mọi chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay thương mại, chuyến bay công vụ được cấp phép và các chuyến bay khẩn cấp.

Du lịch đường sông lên ngôi tại Paris

Du lịch đường sông lên ngôi tại Paris

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, du lịch đường sông trên sông Seine đang phát triển mạnh sau khi dòng sông trở thành một trong những hình ảnh nổi bật của Olympic Paris 2024.