Trong năm 2025, gần 9 triệu lượt hành khách đã sử dụng các loại hình du lịch trên sông Seine, tăng 13% so với năm trước.
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp đường thủy Pháp (E2F), lượng khách trên bao gồm các chuyến tham quan bằng tàu, nhà hàng nổi và tàu thuê riêng.
Đà tăng dự kiến tiếp tục trong năm 2026, khẳng định vị trí ngày càng quan trọng của sông Seine trong hoạt động du lịch tại thủ đô nước Pháp.
Ông Antoine Berbain, Phó Tổng Giám đốc Haropa Port, cơ quan quản lý trục cảng và đường thủy sông Seine, ví dòng sông là “đại lộ đẹp nhất Paris”. Năm 2025, xét về lượng khách, sông Seine đã vươn lên nhóm 4 địa điểm thu hút nhiều du khách nhất tại Paris, với lượng khách tương đương Bảo tàng Louvre và cao hơn tháp Eiffel.
Riêng Bateaux Parisiens, doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực tàu tham quan trên sông Seine với doanh thu 106 triệu euro (120 triệu USD), ghi nhận lượng khách tăng gần 33% so với năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19. Doanh nghiệp dự kiến phục vụ 4,4 triệu lượt khách tính đến cuối mùa Hè năm 2026.
Sự phát triển của du lịch đường sông còn gắn với những thay đổi lớn hai bên bờ Seine. Trong khoảng 10 năm qua, gần 7 km dọc bờ sông tại Paris đã được dành lại cho người đi bộ và các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Những khu vực từng chủ yếu phục vụ ô tô nay trở thành không gian đi dạo, nghỉ ngơi, ăn uống và giải trí, đưa dòng sông đến gần hơn với đời sống thường ngày của người dân.
Sức hút đặc biệt của du lịch sông Seine còn nằm ở khả năng ngắm nhìn nhiều công trình nổi tiếng của Paris từ một góc nhìn khác. Ngoại trừ một số địa điểm như Điện Panthéon hay đồi Montmartre, phần lớn các công trình tiêu biểu của thủ đô đều có thể được chiêm ngưỡng từ dòng sông. Đây cũng là lợi thế phù hợp với xu hướng “du lịch chậm”, khi du khách có thể thư giãn trên tàu thay vì di chuyển giữa những địa điểm đông người.
Vùng thủ đô Île-de-France hiện có gần 100 doanh nghiệp khai thác khoảng 200 tàu du lịch. Bốn doanh nghiệp lớn tại Paris là Compagnie des Bateaux-Mouches, Bateaux Parisiens, Vedettes de Paris và Vedettes du Pont-Neuf. Hơn một nửa hành khách là khách quốc tế, trong đó gần 1/3 đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU). Du khách Mỹ chiếm vị trí hàng đầu trong nhóm khách nước ngoài.
Một xu hướng mới đang phát triển nhanh là các chuyến tham quan bằng tàu nhỏ được thuê riêng. Hiện khoảng 60 tàu loại này hoạt động trên sông Seine, tăng 500% trong giai đoạn 2018-2025. Với sức chứa từ 2-12 người, những chiếc tàu được thiết kế theo phong cách sang trọng, phục vụ nhóm khách muốn có không gian riêng và trải nghiệm cao cấp.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tàu nhỏ cũng đặt ra yêu cầu mới đối với hạ tầng. Haropa Port đang đầu tư tổng cộng 1 triệu euro xây dựng 3 điểm đón, trả khách dành riêng cho loại tàu này. Điểm đầu tiên đã mở trong mùa Hè năm nay đối diện Bảo tàng Louvre, điểm thứ hai đang được hoàn thiện tại Île aux Cygnes và điểm thứ ba dự kiến đi vào hoạt động tại Passy trước cuối năm.
Theo Cơ quan Đường thủy Pháp (VNF), Paris hiện là khu vực có hoạt động đường thủy nhộn nhịp nhất nước Pháp. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng sông Seine vẫn còn khả năng tiếp nhận thêm hoạt động du lịch nếu các doanh nghiệp và phương tiện tuân thủ đầy đủ các quy định về giao thông và an toàn đường thủy.