Ukraine nhận tin xấu về máy bay F-16

Việc chuyển giao lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ Đan Mạch cho Ukraine có thể trì hoãn tới 6 tháng, giáng đòn mạnh vào niềm hy vọng đối đầu với Nga trên không ngay đầu năm 2024.

Chú thích ảnh
Các máy bay F-16 của Không quân Đan Mạch. Ảnh: Getty Images

Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, Ukraine sẽ nhận được 6 máy bay chiến đấu đầu tiên vào quý 2 năm 2024, thay vì vào những ngày đầu năm như đề xuất ban đầu.

Bộ trên cho biết trong một tuyên bố được The Guardian và Kyiv Post trích dẫn: “Dựa trên thời gian biểu hiện tại, hoạt động chuyển giao sẽ diễn ra vào quý 2/2024. Vấn đề chủ yếu là để hoàn thành đào tạo phi công Ukraine vận hành máy bay”. 

Thay đổi kế hoạch này lần đầu được tờ Berlingske của Đan Mạch đưa tin.

Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine đã phản hồi ngay sau đó rằng Kiev vẫn chưa nhận được xác nhận chính thức về vấn đề trên.

Tháng 8/2023, Đan Mạch và Hà Lan thông báo họ sẽ gửi tiêm kích F-16 tới Ukraine, với 6 chiếc đầu tiên sẽ đến Ukraine vào dịp Năm mới.

Kiev đã kêu gọi các nhà tài trợ phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu nhằm giúp tăng cường sức mạnh cạnh tranh trên bầu trời trước Nga. F-16 được trang bị hệ thống điện tử và radar tân tiến hơn so với các máy bay cũ thời Liên Xô mà Kiev đang sử dụng. Loại máy bay này cũng được thiết kế để phóng các loại vũ khí theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Lực lượng không quân Ukraine đã trải qua cuộc chiến kéo dài gần hai năm với Nga khiến số lượng chiến đấu cơ sụt giảm mạnh. 

Nhưng việc tiếp nhận vũ khí mới, tiên tiến hơn cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng, đòi hỏi phải có đủ cơ sở vật chất và đào tạo trước khi phi công Ukraine có thể bay lên bầu trời.

Ngày 22/12/2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Chính phủ Hà Lan đang bắt đầu chuẩn bị chuyển giao lô 18 máy bay phản lực F-16 cho Ukraine.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết: “Chuyển giao F-16 là một trong những yếu tố quan trọng nhất của các thỏa thuận được ký kết về hỗ trợ quân sự cho Ukraine”.

Đầu tuần này, Na Uy cho biết họ sẽ gửi hai máy bay chiến đấu F-16 tới Đan Mạch để giúp huấn luyện phi công Ukraine. Bỉ cũng sẽ gửi hai chiếc F-16 tới Đan Mạch để đào tạo phi công Ukraine trong suốt năm 2024.

Cuối năm 2023, Bộ Quốc phòng Anh thông báo rằng nhóm phi công Ukraine đầu tiên được quân đội Anh đào tạo đã hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản ở nước này và bắt đầu chuyển sang học lái máy bay F-16 ở Đan Mạch.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Newsweek)
Nga đẩy lùi các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine
Nga đẩy lùi các cuộc tấn công dồn dập của Ukraine

Ông Serge Zybinsky, phát ngôn viên Nhóm chiến đấu phía Tây của Nga cho biết lực lượng này đã ngăn chặn được 4 cuộc tấn công của quân đội Ukraine theo hướng Kupyansk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN