Hàn Quốc đẩy nhanh triển khai hệ thống 'Vòm Sắt' nội địa

Ngày 3/4, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp thứ 174 của Ủy ban Chương trình Mua sắm Quốc phòng và phê duyệt “Chiến lược cơ bản về thúc đẩy dự án và sửa đổi kế hoạch cơ bản về phát triển Hệ thống phòng thủ tên lửa LAMD” để triển khai nguyên mẫu hệ thống này. Việc triển khai được đẩy sớm 2 năm do lo ngại mối đe dọa từ bên ngoài.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa LAMD được biết đến với tên gọi “Vòm Sắt kiểu Hàn Quốc”, do Hanwha - Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc phát triển. Ảnh: Yonhap

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, hệ thống phòng thủ tên lửa LAMD được biết đến với tên gọi “Vòm Sắt kiểu Hàn Quốc”, do Hanwha - Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc - phát triển với khoản tiền trị giá lên tới 842 tỷ won (khoảng 557,64 triệu USD) được đầu tư vào nghiên cứu và phát triển đến năm 2030.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc đã quyết định đẩy nhanh việc triển khai hệ thống LAMD từ năm 2031 lên năm 2029. Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc đang chịu trách nhiệm thực hiện nghiên cứu về LAMD. Đây là hệ thống vũ khí phòng không hoạt động ở tầm ngắn và độ cao thấp, có khả năng phòng thủ chuyên biệt chống lại các đợt tấn công đồng thời của pháo binh tầm xa.

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng và Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ phát triển LAMD thành một hệ thống hiệu suất cao, có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc hơn so với hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) - hệ thống nổi tiếng của Israel.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã phê duyệt kế hoạch mua sắm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo trên biển SM-3 cho các tàu khu trục Aegis lớp King Jeongjo (KDX-III Batch-II) thông qua phương thức bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) - một hợp đồng giữa chính phủ với chính phủ.

Tại cuộc họp của Ủy ban Chương trình Mua sắm Quốc phòng vào tháng 4/2024, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mua SM-3 từ nước ngoài với tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án sẽ đạt 753 tỷ won (khoảng 498,53 triệu USD) từ năm 2026 đến năm 2031.

Tên lửa đánh chặn đạn đạo SM-6, trước đây đã được xác nhận sẽ lắp đặt trên tàu khu trục Aegis lớp King Jeongjo, có thể đánh chặn tên lửa ở giai đoạn cuối với độ cao đánh chặn 36 km hoặc thấp hơn; tuy nhiên, nếu SM-3 cũng được lắp đặt, hệ thống sẽ có khả năng đánh chặn tên lửa địch ở cả giai đoạn giữa hành trình và giai đoạn cuối. Độ cao đánh chặn của SM-3 là từ 90 đến 500 km và có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa chuyến bay.

Một sửa đổi đối với chiến lược cơ bản để thực hiện dự án nhằm thay thế Link-11 hiện có bằng Link-22 cho Hệ thống liên kết dữ liệu chiến thuật hàng hải phối hợp để chia sẻ thông tin chiến thuật trong các hoạt động hàng hải phối hợp cũng đã được phê duyệt.

Link-22 là phiên bản có tốc độ truyền tải, dung lượng, phạm vi và khả năng chống nhiễu được nâng cao hơn nhiều so với Link-11 và tổng kinh phí đầu tư dự kiến cho dự án này là 592 tỷ won (khoảng 391,64 triệu USD).

Cũng tại cuộc họp của Ủy ban Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc, kế hoạch cơ bản phát triển ngành công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2026-2030 - một kế hoạch 5 năm, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng một cách có hệ thống theo Luật Phát triển và Hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, cũng đã được thông qua.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.