Báo Spiegel: Đức bí mật thuyết phục Ấn Độ bán đạn dược để viện trợ cho Ukraine

Các quan chức Đức đang tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với Ấn Độ để mua đạn dược cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Đức đang nỗ lực để đảm bảo viện trợ cho Ukraine như cam kết. Ảnh: Mil.in.ua

Theo tờ Spiegel (Đức) ngày 26/2, một phái đoàn không chính thức gồm các sĩ quan, nhà ngoại giao và công chức từ Văn phòng Thủ tướng, Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế gặp nhau hai tuần một lần tại Berlin, Đức.

Tại cuộc gặp, họ sẽ xem xét nên tiếp cận những quốc gia nào, nơi vẫn có kho dự trữ, để tìm kiếm viện trợ cho Ukraine và làm cách nào để thuyết phục những nước đó.

Theo những người trong cuộc, Ấn Độ vẫn có kho dự trữ đạn pháo tương đối lớn với tổng số vài trăm nghìn viên. Nhưng Chính phủ Ấn Độ, vốn vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với Nga, sẽ không thừa nhận muốn bán bất kỳ loại vũ khí nào dù họ sẵn lòng.

Tờ Spiegel viết: “Do đó, các cuộc đàm phán bí mật đang được tiến hành để xem liệu đạn dược có thể được mua thông qua trung gian hay không”.

Đức cho biết, những thỏa thuận tương tự có thể thực hiện được với các nước Arab, một số nước có kho dự trữ lớn. Các chuyên gia nói rằng cũng có những quốc gia ở vùng Balkan và châu Phi vẫn còn kho dự trữ - hoặc thậm chí có thể sản xuất loại đạn mới.

Gần đây, chính phủ Đức đã phê duyệt viện trợ quân sự trị giá 1,13 tỷ euro. Gói viện trợ này sẽ bao gồm 36 pháo tự hành, hệ thống phòng không và đạn dược.

Đặc biệt, nằm trong gói thầu này, Đức cũng sẽ lần đầu tiên chuyển giao đạn pháo 122 mm từ thời Liên Xô cho Ukraine. Vào năm 2024, 120.000 loại đạn dược này sẽ được chuyển giao.

Trong khi đó, tại cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Ukraine Dimytro Kuleba, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cam kết sẽ cung cấp cho Kiev gần 170.000 quả đạn pháo vào cuối tháng 3 tới.

Vào tháng 3/2023, EU đã đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine một triệu viên đạn pháo trong thời gian một năm, nhưng không đạt được mục tiêu này. Tính đến thời điểm hiện tại, EU đã cung cấp 355.000 viên đạn pháo và có kế hoạch cung cấp 1.155.000 viên đạn vào cuối năm nay.

Đầu tuần này, nhà ngoại giao hàng đầu của EU đã gửi thư tới các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên kêu gọi làm mọi thứ có thể để cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng siêu bom MOAB trong cuộc xung đột với Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị “cha của các loại tên lửa” để đáp trả. Đằng sau cuộc đấu khẩu về sức mạnh vũ khí là bài toán lớn hơn: Liệu ưu thế quân sự có đủ để quyết định kết quả chiến tranh, hay sẽ kéo theo những tổn thất vượt khỏi chiến trường?

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giới phân tích nhận định về lý do Triều Tiên phóng tên lửa

Các nhà phân tích tại một viện nghiên cứu Mỹ ngày 20/10 cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm dò giới hạn chịu đựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh phóng tên lửa kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.