Vi hạt nhựa trong cơ thể con người đặt ra lo ngại sức khỏe

Vi hạt nhựa đã được phát hiện trong máu, phổi, nhau thai và thậm chí trong não người, đặt ra nhiều câu hỏi về ảnh hưởng tiềm ẩn đối với sức khỏe con người, từ hệ tiêu hóa đến tâm thần.
Chú thích ảnh
Các hạt vi nhựa trên ngón tay người. Ảnh: Getty Images

Theo tờ The Guardian ngày 12/10, các nghiên cứu gần đây cho thấy lượng vi nhựa trong cơ thể người có thể lớn hơn nhiều so với những gì từng được biết. Một số ước tính cho rằng não bộ con người có thể chứa khoảng 5g vi nhựa - tương đương một thìa cà phê. Các hạt này có khả năng xâm nhập qua thành ruột, phổi rồi đi vào máu, cơ quan nội tạng và thậm chí cả tế bào.

Một thí nghiệm của Tiến sĩ Christian Pacher-Deutsch tại Đại học Graz (Áo) cho thấy vi nhựa có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, tác động đến các chất chuyển hóa của vi khuẩn, với một số biến đổi tương tự như những mô hình liên quan đến trầm cảm và ung thư đại trực tràng. “Mặc dù còn quá sớm để đưa ra kết luận chắc chắn, song việc giảm phơi nhiễm vi nhựa ở mức có thể là điều quan trọng và cần thiết”, ông nhấn mạnh tại hội nghị Tiêu hóa châu Âu ở Berlin.

Ngoài đường tiêu hóa, vi nhựa còn được phát hiện trong các nghiên cứu về bệnh lý thần kinh. Tiến sĩ Jaime Ross, Đại học Rhode Island (Mỹ), cho biết thí nghiệm trên chuột cho thấy chúng thay đổi hành vi sau khi uống nước chứa vi nhựa, đồng thời phát hiện các hạt này hiện diện ở mọi cơ quan, kể cả não. Các mẫu não cho thấy sự suy giảm protein GFAP - vốn gắn liền với sức khỏe não bộ - giống như ở những người mắc chứng trầm cảm và sa sút trí tuệ.

Những bằng chứng trên càng gây chú ý khi nhiều nghiên cứu ở người phát hiện vi nhựa trong mảng xơ vữa động mạch ở bệnh nhân tim mạch, với nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc tử vong cao gấp 5 lần so với nhóm không có hạt nhựa. Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý rằng việc xác định mức độ “an toàn” hay “nguy hại” của vi nhựa còn quá sớm. “Chúng ta chưa biết mức nào là an toàn, loại nhựa nào gây hại hơn, hay chúng di chuyển trong cơ thể ra sao”, Giáo sư Stephanie Wright (Đại học Hoàng gia London) nhận định.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ khác nhau tùy thuộc vào yếu tố di truyền. Chuột mang gien APOE4 - vốn liên quan Alzheimer - có dấu hiệu suy giảm nhận thức mạnh hơn khi tiếp xúc với vi nhựa so với nhóm còn lại. Điều này mở ra câu hỏi liệu con người có nhóm dễ bị tổn thương hơn trước vi nhựa.

Trước thực tế khó tránh khỏi, nhiều chuyên gia khuyến nghị các biện pháp giảm tiếp xúc hằng ngày, như không dùng nhựa khi đun nấu, hạn chế dùng hộp nhựa trong lò vi sóng, chọn dụng cụ thủy tinh hoặc inox, thay thớt nhựa bằng thớt gỗ, và ưu tiên sản phẩm từ sợi tự nhiên. Ngoài ra, việc kiểm soát chất thải nhựa ra môi trường cũng được coi là cần thiết để hạn chế nguồn phát sinh vi nhựa lâu dài.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.