Giới khoa học nêu quan ngại về phát thải nhựa và vi nhựa

Ngày 29/7, Phó Giáo sư Melanie MacGregor tại Đại học Flinders của Australia cảnh báo những nỗ lực hiện tại chưa đủ để ngăn chặn sự gia tăng của vi nhựa và nhựa nano, đồng thời kêu gọi tăng cường kiểm soát toàn cầu trước thềm các cuộc đàm phán hiệp ước quan trọng của Liên hợp quốc (LHQ).

Theo bản đệ trình chính sách của Phó Giáo sư MacGregor và Liên minh các nhà khoa học vì một Hiệp ước Nhựa Hiệu quả, giới khoa học đang bày tỏ mối quan ngại cấp bách về việc phát thải vi nhựa, nano nhựa, cùng các hóa chất độc hại vào đất liền, biển và không khí, đe dọa hệ sinh thái và sức khỏe con người trên toàn cầu. Nano nhựa và vi nhựa dưới 5mm mang theo các hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường và mô người. Do đó, các nhà khoa học kêu gọi siết chặt giám sát trong ngành công nghiệp để hạn chế việc phát thải các hạt nhựa và hóa chất một cách cố ý và vô tình trong suốt vòng đời của nhựa.

Theo tuyên bố cùng ngày của Đại học Flinders, các sợi, mảnh và hạt vi nhựa lan rộng trong các tuyến đường thủy nước ngọt và nước mặn ở Nam Australia. Mức tiêu thụ nhựa gia tăng làm dấy lên lo ngại trước thềm các cuộc đàm phán hiệp ước cuối cùng của Ủy ban Đàm phán Liên Chính phủ LHQ tại Geneva từ ngày 5-14/8. Các cuộc đàm phán này nhằm thiết lập một thỏa thuận toàn cầu hiệu quả để quản lý sản xuất và quản lý chất thải nhựa, vì sản lượng nhựa toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050, trong đó hiện chưa đến 10% được tái chế.

Trước thực trạng trên, Phó Giáo sư MacGregor cho rằng cần phải có các biện pháp cứng rắn hơn để giảm thiểu việc phát thải khí nhà kính, hóa chất và các chất ô nhiễm như hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (do nhựa thải ra) và vi nhựa và nano nhựa ra môi trường, chuỗi thức ăn và các sinh vật sống.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.