Phim tết 2015: “Bội thực” người đẹp, danh hài

Đến hẹn lại lên”, thời điểm tháng 10 hàng năm các nhà sản xuất phim tại TP Hồ Chí Minh chạy nước rút cho mùa làm ăn quan trọng nhất, phục vụ thị trường Tết truyền thống. Vẫn như mọi năm, trên màn ảnh rộng Tết năm nay, các nghệ sỹ hài, người đẹp sẽ tiếp tục là chiêu bài “dụ dỗ” người xem đến rạp.

Chiêu trò cũ

Bấm máy từ tháng 8, bộ phim Mỹ nam kế, do hãng phim Hoàng Thần Tài sản xuất dự kiến sẽ được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào dịp Tết 2015. Thuộc thể loại phim hài kinh dị, hầu hết bối cảnh chính được quay ở Đà Lạt với những khung hình đầy chất thơ của rừng thông, của các căn biệt thự cổ rêu phong... Bộ phim là cuộc hành trình thú vị của thầy trò Ba Mập (Hoàng Mập đóng), Phong (ca sĩ Tim), Vũ (Đông Dương) từ Sài Gòn lên Đà Lạt để thực hiện công cuộc bắt ma đầy khó khăn, gian khổ. Tại đây, ba thầy trò phát hiện ra nhiều cái chết bí mật, những oan hồn hầu hết là gái đẹp như Nga (hoa hậu Đặng Thu Thảo), Duyên (hoa hậu Phan Thị Mơ)... Chỉ cần đọc lướt qua nội dung và bảng phân vai có thể dễ dàng nhận thấy nhà sản xuất đã chọn công thức khá an toàn cho sản phẩm của mình bao gồm: danh hài, người đẹp và yếu tố kinh dị, ma quái vốn đang được khán giả ưa chuộng trong thời gian gần đây.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo “nhát ma” khán giả trong một bộ phim Tết của đạo diễn Lê Quang Thanh Tâm.


Tương tự, bộ phim Trúng số do Dustin Nguyễn làm đạo diễn cũng nóng bỏng với hàng loạt các tên tuổi như: Chí Tài, Tấn Beo, Ninh Dương Lan Ngọc... Nội dung của bộ phim xoay quanh chuyện nhân vật chính do Chí Tài thủ diễn là người vừa được tha bổng sau thời gian dài tù tội. Đang lúc trắng tay thì bất ngờ được tin trúng số khiến anh trở thành “miếng mồi” của nhiều người. Nhiều tình huống tréo ngoe, hài hước bắt đầu từ đó. Được biết, bộ phim được hoàn thành nhanh chóng trong khoảng hơn 20 ngày bấm máy và đang trong giai đoạn hậu kỳ, tìm kiếm đơn vị phát hành ra rạp.

Không chịu thua kém, những nhà sản xuất sừng sỏ thị trường phim Tết như Chánh Phương, Sóng Vàng... cũng thủ cho mình các con át chủ bài nhằm đảm bảo doanh thu. Liên tiếp thắng lớn trong 2 mùa phim Tết năm 2013, 2014, năm nay, Sóng Vàng tiếp tục ký hợp đồng độc quyền danh hài Hoài Linh với khoản tiền cát sê cao ngất ngưởng. Còn hãng phim Chánh Phương “đặt cược” thành công của mình vào danh hài Thúy Nga trong bộ phim hài Chuyện 3 cô nàng, vốn được xem là một phiên bản nữ của Tèo em. Bộ phim xoay quanh cuộc hành trình tìm lại chồng đầy hài hước và bất ngờ. Với phim này, đạo diễn Trương Quang Thịnh đang gửi gắm niềm tin vào diễn viên hài đang lên - Trường Giang, danh ca Bằng Kiều và dàn siêu mẫu, hotgirl đình đám.

Hồi hộp doanh thu


Khác với các năm trước, thị trường phim Tết năm 2015 được đánh giá sôi động và náo nhiệt hơn hẳn. Chỉ tính tại TP Hồ Chí Minh, khán giả sẽ được mãn nhãn và thỏa sức chọn lựa với hơn 10 bộ phim của các nhà sản xuất, đạo diễn đình đám. Trong đó có gương mặt mới - diễn viên Ngô Thanh Vân trong vai trò nhà sản xuất với bộ phim Ngày nảy ngày nay. Hoặc gương mặt cũ, đạo diễn Quang Dũng với bộ phim Siêu nhân X cùng những gương mặt thân quen như Thanh Hằng, Phương Thanh... Cả 2 bộ phim đều xoay quanh các yếu tố, tình huống lấy tiếng cười của khán giả làm trung tâm mang hơi hướng cổ tích pha hiện đại hài hước, nhân vật hậu đậu, không được bình thường.

Nghệ sỹ hài Hoàng Mập, GĐ Công ty Truyền thông Hoàng Thần Tài cho hay, một bộ phim Tết đạt doanh thu như kỳ vọng, ngoài danh hài, người đẹp còn phải phụ thuộc nhiều vào thiên thời địa lợi, thị hiếu khán giả, yếu tố hậu kỳ, bên lề... Phim phải xoay quanh những đề tài có yếu tố hấp dẫn, mới lạ, các mảng mới chưa có sự khai thác nhiều để tạo sự thú vị cho người xem và tất nhiên khó thoát được quỹ đạo hài hước quen thuộc. “Thị trường phim Tết năm nay rất khó đoán, các nhà sản xuất, hãng phim... cũng đang lo cho kinh phí đầu tư, công sức mình bỏ ra. Sau những thử nghiệm thất bại của các năm trước như: công nghệ 3D, tâm lý... hiện hầu hết tâm lý của các nhà sản xuất muốn ăn chắc nên đều chọn lối đi hài hước quen thuộc. Vẫn biết là không sâu sắc nhưng doanh thu vẫn quan trọng hơn”, nghệ sỹ Hoàng Mập cho biết thêm.

Theo những người trong nghề, các tác phẩm muốn có doanh thu cao đều phải có sự ưu ái, nhiệt tình hỗ trợ từ nhà phát hành. Không có sự hậu thuẫn của những đơn vị phát hành, phim sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong việc tìm giờ chiếu đẹp và công sức bỏ ra hàng năm trời có khi thành công cốc. Tuy thế, để nhận sự đồng ý từ các “ông lớn” này là điều không dễ dàng trong bối cảnh hàng loạt phim cùng ra mắt khán giả trong cùng một thời điểm và đều khát khao chiến thắng trong cuộc chiến giờ đẹp..

Lê Nghĩa


Phim Tết đến hẹn lại lên
Phim Tết đến hẹn lại lên

Đến hẹn lại lên, các phim trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu “rộn ràng” với tiến độ hoàn thành các bộ phim Tết, chuẩn bị cho "mùa ăn nên làm ra" nhất trong năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN