Kênh RT của Liên bang Nga ngày 20/9 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết đạo luật trừng phạt mới của Mỹ được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký trong tuần này sẽ làm suy yếu những nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine thông qua con đường ngoại giao.
Trước đó vào hôm 18/9, Tổng thống Trump đã ký Đạo luật Trừng phạt Liên bang Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026, cho phép áp đặt các biện pháp hạn chế cứng rắn hơn đối với Moskva (Moscow) và mức thuế lên tới 100% đối với những nước mua lượng lớn dầu khí của Liên bang Nga.
Trong phát biểu với hãng thông tấn RIA Novosti hôm 19/9, người phát ngôn Điện Kremlin nói: "Rõ ràng, điều này không thể mang lại tác động tích cực".
Theo RT, ông Peskov đưa ra câu trả lời nêu trên khi được hỏi Đạo luật Trừng phạt Liên bang Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình tại Ukraine và khả năng có một "bước đột phá" trong quan hệ Nga-Mỹ.
Được đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, một người công khai ủng hộ Ukraine và là đồng tác giả dự luật ban đầu cùng Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal vào năm 2025, Đạo luật Trừng phạt Liên bang Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026 đã bị đình trệ trong nhiều tháng khi Tổng thống Trump theo đuổi con đường ngoại giao với Liên bang Nga và phản đối việc quy toàn bộ trách nhiệm về cuộc xung đột cho Moskva.
Các đặc phái viên của Tổng thống Trump cũng đã thảo luận với những người đồng cấp Liên bang Nga về việc bình thường hóa quan hệ kinh tế.
Tháng trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua biện pháp này với tỷ lệ 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống, sau đó Hạ viện thông qua vào 16/9 với tỷ lệ 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống.
Đề xuất ban đầu đe dọa áp mức thuế 500% đối với các quốc gia mua năng lượng của Nga, nhưng mức tối đa đã được giảm xuống còn 100% sau các cuộc đàm phán với Nhà Trắng.
Thượng nghị sĩ Graham, người đột ngột qua đời vào tháng 7, từng quảng bá biện pháp này là "các lệnh trừng phạt từ địa ngục", nhằm giáng một đòn "nghiền nát" Moskva.
Phiên bản được Quốc hội thông qua nhắm vào những nước mua lượng lớn dầu khí của Liên bang Nga, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ được cho là nằm trong số những nước có khả năng bị ảnh hưởng.
Đạo luật Trừng phạt Liên bang Nga và Iran Lindsey O. Graham năm 2026 cũng trao cho Tổng thống Trump quyền tự quyết rộng rãi trong việc áp dụng các mức thuế, bao gồm quyền miễn hoặc đình chỉ các biện pháp hạn chế nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia.
Trước đó, ông Peskov mô tả dự luật là một "hành động không thân thiện", sẽ "làm phức tạp những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình tại Ukraine".
Đại sứ quán Liên bang Nga tại Mỹ cho rằng đạo luật này đã gây "tổn hại nghiêm trọng" cho chương trình nghị sự "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của Tổng thống Trump, đồng thời lập luận rằng việc hạn chế hoạt động thương mại năng lượng của Liên bang Nga trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông giảm mạnh có thể khiến giá nhiên liệu tăng vọt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Đại sứ quán Liên bang Nga tại Mỹ cảnh báo rằng đối đầu với Liên bang Nga và Trung Quốc sẽ là một "tình thế mà tất cả các bên đều thua", chỉ mang lại lợi ích cho "những kẻ hiếu chiến ở khu vực châu Âu-Đại Tây Dương".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cũng lên án đạo luật mới của Mỹ, cho biết Trung Quốc "tiến hành hợp tác kinh tế và thương mại với các quốc gia trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi", đồng thời khẳng định hoạt động thương mại của Trung Quốc không nhằm vào bất kỳ nước thứ ba nào.