Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là di sản thế giới:
Niềm vui vỡ oà khi UNESCO gõ búa công nhận
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chiều 12/7 (giờ địa phương), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Giáo sư Nikolay Nenov (người Bulgaria) - Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Phiên họp toàn thể bỏ phiếu công nhận Quần thể di tích Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức trở thành Di sản Văn hóa Thế giới.
Đây là di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam và là di sản thế giới liên tỉnh thứ hai của Việt Nam, sau Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng).
Tổng giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay, tới chia vui với đoàn Việt Nam tại sảnh lễ tân của trụ sở UNESCO.
Tổng giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay, chụp ảnh lưu niệm với đoàn Việt Nam tại sảnh lễ tân của trụ sở UNESCO.
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc nằm trên địa phần 3 tỉnh tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng, gồm 12 điểm, với diện tích vùng lõi 525,75 ha và vùng đệm 4.380,19 ha.
Bạn bè quốc tế chúc mừng đoàn Việt Nam.
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc, với Phật giáo Trúc Lâm làm cốt lõi, được thành lập vào thế kỷ XIII bởi các vua nhà Trần, đặc biệt là vai trò của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Phật giáo Trúc Lâm đã sáng tạo nên nhiều giá trị, đóng góp đặc biệt, bền vững cho di sản văn hóa và tinh thần của nhân loại.
Đại diện phái đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp 47 bày tỏ sự cảm ơn các thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) và các đoàn quốc tế đã ủng hộ hồ sơ của Việt Nam trong quá trình xét duyệt.
Bạn bè quốc tế chúc mừng đoàn Việt Nam.
Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, sự đồng thuận cao và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức trong nước và quốc tế.
Kết nối hội họa, đối thoại và âm nhạc trong cùng một không gian bảo tàng, chương trình “Mạch nguồn di sản” diễn ra tối 20/9 tại Không gian trưng bày "Chiến tranh và Hòa bình" - Bảo tàng Hà Nội đã gợi mở một cách tiếp cận di sản gần gũi hơn với đời sống đương đại.
Ngày 20/9, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội trại Trung thu cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề “Vầng trăng yêu thương” cho trẻ em trên địa bàn phường An Tịnh, tạo không gian vui chơi, giao lưu, trải nghiệm bổ ích, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với trẻ em.
Một sân khấu ca nhạc giờ không chỉ là nơi của những ca sĩ ngôi sao nổi tiếng tỏa sáng, mà còn giúp nền công nhạc Việt Nam trở thành nơi nuôi dưỡng được sự liền mạch của những thế hệ âm nhạc khác nhau.
Lễ hội truyền thống đền Trần Thương và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn năm 2026 sẽ được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.
17 tác phẩm thuộc bộ “Thiên nhiên cầu nguyện không lời” của cố họa sĩ Lê Bá Đảng được giới thiệu đến công chúng, mở thêm cơ hội tiếp cận một dòng sáng tác đặc biệt của họa sĩ, từ ngôn ngữ tạo hình giàu tính triết lý đến kỹ thuật in thạch bản trên giấy ngọc trai Nhật Bản.