UAE lên kế hoạch kéo băng từ Nam Cực về nghiền ra làm nước uống

Dự tính phải mất một năm để kéo một tảng băng từ Nam Cực về tới UAE, nhưng quá trình khai thác sẽ được tiến hành ngay khi tảng băng ở ngoài khơi, sau đó, nước khai thác từ băng được trữ trong các thùng chứa lớn và lọc tại nhà máy xử lý nước.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang lên kế hoạch kéo những tảng băng từ Nam Cực về bờ biển nước này để khai thác nhằm giải quyết vấn đề liên quan tới nước uống.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Quốc gia tại UAE đã vạch ra kế hoạch cung cấp nguồn nước ngọt mới cho khu vực qua phương pháp khai thác các tảng băng được mang từ Nam Cực về bờ biển Tiểu vương quốc Fujairah ở phía Đông UAE.

UAE lên kế hoạch kéo băng từ Nam Cực về nghiền ra làm nước uống ảnh 1

Trong thời gian tới người dân UAE sẽ được uống nước khai thác từ các tảng băng của Nam Cực.

Giám đốc điều hành công ty có trụ sở tại thành phố Masdar này, ông Abdullah Mohammad Sulaiman Al Shehi trả lời phỏng vấn Gulf News cho biết một tảng băng trung bình chứa 76 tỉ lít nước tương đương lượng cần thiết đủ dùng cho 1 triệu người trong 5 năm.

Ông Al Shehi cũng cho biết quá trình khai thác nước sẽ được tiến hành ngay khi tảng băng ở ngoài khơi. Các khối băng sẽ bị tách rời từ phần băng nổi trên mặt biển sau đó nghiền thành nước. Nước khai thác từ băng được trữ trong các thùng chứa lớn và lọc tại nhà máy xử lý nước.

Ông Al Shehi nói: “Đây là loại nước tinh khiết nhất trên thế giới”.

Ông Al Shehi cho biết dựa theo dự đoán mô phỏng của công ty thì phải mất một năm để kéo một tảng băng từ Nam Cực tới UAE và dự án này sẽ khởi động từ đầu năm 2018.

Bên cạnh đó, ông Al Shehi nhận định rằng các tảng băng trôi dọc bờ biển sẽ đóng thêm vai trò thu hút khách du lịch cho UAE.

Theo Independent, sẽ mất thời gian rất lâu để băng tan hoàn toàn bởi khoảng 80% thể tích tảng băng trôi nằm dưới nước trong khi khối băng nổi ở trên mặt biển thường phản xạ ánh nắng (nhiệt) kéo theo việc giảm lượng nước bốc hơi.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.