Tưởng nhớ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc

Ngày 24/7, kỷ niệm 44 năm Ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong (TNXP) tại Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã làm lễ Giỗ tại khu mộ của các nữ Anh hùng.

Ngày 24/7, kỷ niệm 44 năm Ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong (TNXP) tại Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh (24/7/1968-24/7/2012), Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã làm lễ Giỗ tại khu mộ của các nữ Anh hùng.


Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, thân nhân các gia đình liệt sỹ 10 cô gái và đông đảo nhân dân.


Sau buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng các thành viên trong đoàn đã dự buổi lễ bàn giao công trình cụm tượng 10 liệt sỹ TNXP của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng tỉnh Hà Tĩnh. Tổng giá trị công trình gần 25 tỷ đồng trên diện tích cả khu là 3.000 m2.


Phát biểu tại buổi lễ bàn giao công trình cụm tượng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn, là sự đóng góp của hàng vạn cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Việt Nam với mục đích tri ân đối với 10 liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Công trình trường tồn khắc ghi hình ảnh, công lao to lớn mà 10 liệt sỹ đã cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân.


Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí trong đoàn đã đi thăm hỏi và tặng quà cho 4 thân nhân gia đình liệt sỹ; trong đó có bà Nguyễn Thị Khuyên (94 tuổi) mẹ của liệt sỹ Võ Thị Hà, bà Trần Thị Chút (97 tuổi) mẹ liệt sỹ Hà Thị Xanh, đều ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Công Tường

Dành cho bạn

Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Nhiều địa phương khu vực miền Trung đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã. Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa đồng loạt ra quân tiêu hủy hơn 20.000 dụng cụ bẫy bắt chim di cư. Quảng Trị một cá thể tê tê Java quý hiếm bị thương cũng được tiếp nhận cứu hộ kịp thời.

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Tối 16/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin tới báo chí nguyên nhân dẫn đến tình trạng đứt gãy nguồn cung sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 xuất phát trực tiếp từ sự thụ động, chậm trễ và thực hiện sai quy trình trong công tác quản lý tại các địa phương.