Trà Vinh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Tỉnh Trà Vinh vừa xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi Lê Hồng Dân, ấp Giồng Mới, xã Huyền Hội, huyện Càng Long. Đây là tỉnh thứ 11 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phát sinh dịch tả lợn châu Phi.
Chú thích ảnh
Lực lượng thú y vệ sinh tiêu độc khử trùng tại ổ dịch.

Theo bà Nguyễn Ngọc Hài, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, sáng 3/6, nhận được tin báo đàn lợn của gia đình bà Lê Hồng Dân bị bệnh chết 6 con trong tổng đàn 17 con, ngành nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương lấy 4 mẫu xét nghiệm gởi Chi cục Thú y Vùng VII.

Kết quả của Chi cục Thú y Vùng VII cho thấy, 4/4 mẫu xét nghiệm đều phát hiện vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau khi phát hiện đàn lợn trên bị nhiễm dịch bệnh, lực lượng chức năng tỉnh Trà Vinh lập tức tiêu hủy toàn bộ số lượng lợn còn lại của hộ Lê Hồng Dân; đồng thời tiến hành khoanh vùng, cách ly, vệ sinh tiêu độc khử trùng tại vùng dịch đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các địa phương tăng cường lực lượng, tập trung đồng bộ các giải pháp khống chế dịch bệnh, tránh lây lan diện rộng; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người chăn nuôi. Đối với địa bàn xảy ra ổ dịch, lực lượng chức năng thành lập các chốt chặn kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ tình hình vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn, sản phẩm lợn đông lạnh, nghiêm cấm mua bán, vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch. 

Lực lượng thú y tỉnh hướng dẫn hộ chăn nuôi ở vùng dịch và các hộ chăn nuôi nghi có lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi phương pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng đúng cách; kiểm soát nguồn thức ăn cho lợn; khi phát hiện lợn có dấu hiệu bị bệnh phải báo ngay với cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương và chấp hành nghiêm hướng dẫn xử lý dịch bệnh của cơ quan thú y.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với các ngành liên quan, địa phương giám sát việc chôn lấp, tiêu hủy lợn nhiễm bệnh đảm bảo an toàn, tránh gây ô nhiễm sau khi tiêu hủy. Ngành nông nghiệp phối hợp với ngành công thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy theo đúng quy định.

Tỉnh Trà Vinh có tổng đàn lợn gần 250.000 con. Do đa phần là chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, thêm nữa bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh mới, chưa có vắc xin phòng bệnh, lại lây lan nhanh nên việc phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có thuốc điều trị nên lợn mắc bệnh này khả năng chết lên đến 100%, gây thiệt hại lớn đến người chăn nuôi.

Như vậy, tính đến ngày 4/6, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 53 tỉnh, thành phố trên cả nước, số lượng lợn nhiễm bệnh và buộc phải tiêu hủy là gần 2,2 triệu con.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.