Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại tại huyện Định Hóa, thị xã Phổ Yên và thành Sông Công của tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 7/2, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, Sở đã phát đi thông báo hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 1/2/2020.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang vừa cho biết, tỉnh sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập lậu, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn nghi mắc dịch tả lợn châu Phi.
Nhờ tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc kiểm soát, phòng chống nên tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Ninh Thuận cơ bản đã được khống chế, ngăn chặn có hiệu quả.
Tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn châu Phi còn lại ở một số xã, nhằm khống chế thành công bệnh dịch tả lợn châu Phi, tiến tới công bố hết dịch trên địa bàn tỉnh, không để dịch tái phát trở lại và phát triển đàn lợn ổn định.
Trong những ngày qua tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An, người dân liên tiếp phát hiện lợn chết, lợn bệnh vứt bừa bãi tại nhiều khu vực, như trên cầu, ven đường giao thông, dưới ao hồ, trên sông…
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có hơn 420.000 con lợn nhiễm dịch phải tiêu hủy, dự kiến số tiền hỗ trợ cho người dân là 600 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, số lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi trên cả nước đã giảm mạnh từ tháng 6 đến nay.
Tại buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi ngày 16/10, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, cần có quy trình chăn nuôi an toàn, khép kín, sạch bệnh để phát triển tăng đàn, tái đàn lợn thương phẩm sạch, góp phần bình ổn thị trường thực phẩm những tháng cuối năm.
Sau gần 4 tháng dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và hoành hành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khoảng 2 tuần trở lại đây thương lái đi khắp nơi lùng sục tìm kiếm nguồn lợn hơi với mức giá mua tăng cao kỷ lục từ 60.000-62.000 đồng/kg.
Tại hội nghị sơ kết 9 tháng, triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 15/10, lãnh đạo UBND thành phố đã nhắc nhở một số địa phương chậm trễ trong việc chi hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng dịch tả châu Phi.
Ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết, dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở huyện Trạm Tấu từ ngày 5/5 đến ngày 18/8 tại 692 hộ, ở 31 thôn, bản của 9 xã.
Ngày 26/9, UBND xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện tiến hành tiêu hủy 217 con lợn của hộ gia đình ông Đào Trọng Khải ở thôn Tà Ka, xã Pờ Y, sau khi phát hiện lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc ngày 23/9 thông báo đã nhận được báo cáo về trường hợp lợn nhiễm bệnh nghi là tả lợn châu Phi tại một trang trại ở Gimpo, cách thủ đô Seoul 30 km và phía Tây. Trước đó, Hàn Quốc đã phát hiện 2 ổ dịch bệnh này tại thành phố Paju và huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi).
Chiều 20/9, tại cuộc họp trực tuyến về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm do UBND tỉnh Bến Tre tổ chức, lãnh đạo một số huyện cho biết đã xuất hiện tình trạng một số hộ chăn nuôi chậm khai báo, giấu dịch, để tiêu thụ lợn ra thị trường.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Chăn nuôi Hà Nội cho biết, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 522 hộ, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thành phố; làm mắc bệnh và phải tiêu hủy 4.631 con lợn với trọng lượng 257.969 kg.