Thái Nguyên: Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại nhiều địa phương

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại tại huyện Định Hóa, thị xã Phổ Yên và thành Sông Công của tỉnh Thái Nguyên.
Chú thích ảnh
 Rắc vôi khử trùng lợn chết do dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 253 con lợn với tổng trọng lượng 9.646 kg của 45 hộ chăn nuôi. Trong đó, thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công là địa phương được nhận định có tình hình dịch phức tạp nhất.

Cụ thể, tại huyện Định Hóa, dịch phát sinh từ ngày 3/11 tại 1 hộ chăn nuôi của xã Phú Đình. Hiện ổ dịch này đã đủ 27 ngày không phát sinh thêm lợn chết. Còn tại thị xã Phổ Yên, từ ngày 3/11 đã xuất hiện tình trạng lợn ốm, chết rải rác tại một số hộ chăn nuôi thuộc xã Minh Đức, Nam Tiến, Đông Cao.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương và đã có 5 mẫu dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi, trong đó xã Đông Cao có 2 mẫu, Nam Tiến 2 mẫu và Minh Đức 1 mẫu. Tại thành phố Sông Công, dịch xuất hiện từ ngày 8/11 tại 1 hộ thuộc xã Bình Sơn.

Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên nhận định tình hình dịch đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan rất cao, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết, khí hậu giao mùa, mưa rét, bão lũ… Ngoài ra, đàn lợn nuôi tại nông hộ, nhỏ lẻ chưa áp dụng được đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, việc vận chuyển, buôn bán con giống để vào đàn mới nhằm cung ứng nguồn thực phẩm trong dịp cuối năm gia tăng… nên nguy cơ dịch bệnh tái phát trở lại và lây lan trên diện rộng trong thời gian tới rất cao.

Chú thích ảnh
Chôn lợn chết do dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch như: hướng dẫn, khuyến cáo người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại; thực hiện phun hóa chất tiêu độc, khử trùng khu vực ổ dịch với cường độ cao; chủ động mua vôi bột rắc xung quanh khu vực chăn nuôi để tiêu diệt mầm bệnh… Đồng thời, thực hiện công bố dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn các xã có dịch. Tổ chức giám sát chặt chẽ ổ dịch, kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và tổ chức hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ liên tục dao động mạnh và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi nhanh chóng theo từng ngày.

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.