Bình Phước: 87 ổ dịch tả lợn châu Phi, hàng nghìn con lợn bị tiêu hủy

Tính đến chiều 2/6, tỉnh Bình Phước đã có 87 ổ dịch xảy ra tại 4 huyện, thị. Hàng nghìn con lợn đã bị tiêu hủy. Cơ quan chức năng trong tỉnh Bình Phước khuyến cáo người chăn nuôi tuyệt đối không giấu dịch.
Chú thích ảnh
Sở NN&PTNT Bình Phước đã cung cấp hơn 3.000 lít hóa chất để phun khử trùng, tổ chức khoanh vùng dập dịch tại các điểm xảy ra dịch tả lợn châu Phi.

Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước đã cung cấp hơn 3.000 lít hóa chất để phun khử trùng, tổ chức khoanh vùng dập dịch tại các điểm xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên tốc độ lây lan rất nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cao điểm là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, số lợn nuôi thả rong và lợn rừng nuôi theo mô hình bán hoang dã bị lây nhiễm dịch khá lớn.

Xã Long Hà, huyện Phú Riềng là trung tâm của điểm dịch tả lợn châu Phi. Tại đây đã xảy ra hơn 40 ổ dịch chiếm 50% tổng số hộ nuôi lợn của tỉnh trong thời gian vừa qua.

Hiện dịch tả lợn châu Phi đã “tấn công” 14 xã, phường của 4 huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước; trong đó hai huyện gồm Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài đã công bố dịch. Hai huyện, thị còn lại gồm thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng cũng nằm trong điểm nóng về dịch.

Trước tình hình trên, tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các huyện, thị phối hợp với các hộ chăn nuôi khẩn trương triển khai các biện pháp dập dịch; tăng cường kiểm soát giết mổ, mua bán,vận chuyển động vật ra vào tỉnh; tiến hành đợt cao điểm tiêu độc, khử trùng phun xịt hóa chất khử trùng tại các cơ sở chăn nuôi, chợ, điểm buôn bán, giết mổ động vật và các sản phẩm động vật…

Cơ quan chức năng trong tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân tuyệt đối không giấu dịch, khi có lợn chết báo ngay cho thú y cơ sở để được hướng dẫn xử lý; tuyệt đối không vứt xác lợn chết ra bãi rác, sông suối tránh gây ô nhiễm môi trường và phát tán dịch bệnh ra cộng đồng; không giết mổ, tẩu tán, không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết ra thị trường khiến dịch lan rộng.

Tỉnh Bình Phước lập 3 chốt kiểm soát dịch bệnh trên các trục đường chính cũng như đã thực hiện kiểm tra, phun thuốc sát trùng xe chở động vật qua các trạm kiểm soát để phòng ngừa bệnh dịch tả châu Phi truyền từ địa phương này qua địa phương khác.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng thì tình hình dịch tả lợn châu Phi hiện trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp và ngày càng lan rộng trong các hộ chăn nuôi lợn nhỏ, lẻ; lo ngại nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số…

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.