TP Hồ Chí Minh: Thông xe dự án sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9

Sáng 26/4, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ thông xe dự án sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh).

Đây là 1 trong 5 công trình, gói thầu được đưa vào khai thác, phục vụ người dân TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2022) và Quốc tế Lao động 1/5.

Chú thích ảnh
Thông xe Dự án Sửa chữa và nâng cấp đường Tỉnh lộ 9. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Đường Tỉnh lộ 9 là trục đường kết nối tỉnh Bình Dương với huyện Củ Chi, Hóc Môn và tỉnh Long An, được khởi công vào ngày 10/10/2018, với tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng; trong đó, 465 tỷ đồng cho công tác xây dựng. Dự án xây dựng mới 5,2km đường giao thông theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt cắt ngang 30m (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên).

Cùng với đó là xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc dưới vỉa hè và cống ngang đường, cửa xả tại các vị trí rạch thoát nước đảm bảo thoát nước khu vực và cho tuyến đường; trồng cây xanh, xây dựng hệ thống chiếu sáng dọc tuyến phù hợp cảnh quan và hoàn chỉnh theo cấp đường; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với quy mô đường.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương cùng sự ủng hộ, đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng nên dự án đã bồi thường xong với 1.188 trường hợp, di dời 434 trụ điện trung thế, hạ thế và cùng khối lượng rất lớn hệ thống hạ tầng kỹ thuật...

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của công trình, ông Hoan yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hóc Môn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tp. Hồ Chí Minh với các đơn vị liên quan triển khai thật tốt việc tổ chức giao thông, duy tu bảo dưỡng, quản lý khai thác tuyến đường Đặng Thúc Vịnh và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án khác trong khu vực như: dự án đường Thị Trấn - Thới Tam Thôn; Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Ảnh Thủ; Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa; Đường song hành Phan Văn Hớn.

Qua đó, sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ Phía Tây Bắc của thành phố, kết nối với đường Vành đai 3, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, phục vụ tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương và liên kết vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế huyện Hóc Môn nói riêng và các khu vực lân cận của TP Hồ Chí Minh nói chung.

Sáng cùng 26/4, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành thông xe, đưa vào sử dụng công trình đường song hành đường Võ Văn Kiệt (đoạn kết nối từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Pateur, Quận 1 (TP Hồ Chí Minh). 

Dự án đường song hành đường Võ Văn Kiệt chính thức khởi công từ ngày 21/5/2021 dài chỉ 615m, rộng 7m, với mức đầu tư  54 tỷ đồng nhưng hỗ trợ việc lưu thông, giải quyết tình trạng ùn ứ, mất an toàn tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Ký Con… Đây cũng là nút giao có lưu lượng xe lớn rẽ vào trung tâm thành phố, các hướng đi thường xung đột, dễ xảy ra tai nạn. Đường song hành xây xong cho phép xe chạy 40 km/giờ, giúp dòng xe giảm giao cắt tại giao lộ nói trên và di chuyển thuận lợi hơn cũng như tạo thông thoáng cho khu vực.

Thành Chung - Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.