Bố trí ngân sách 4.500 tỷ đồng cải tạo nâng cấp đường bộ

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Vũ Hải Tùng, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, Tổng cục Đường bộ Việt Nam được bố trí ngân sách 4.500 tỷ đồng cho các dự án nâng cấp đường bộ.
Chú thích ảnh
Các đơn vị thi công thực hiện dự án tại những đoạn đường đã giải quyết bàn giao mặt bằng ở xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh tư liệu: Công Thử/TTXVN

Cụ thể, ông Vũ Hải Tùng cho hay, các dự án được bố trí vốn trong giai đoạn này gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 qua Bắc Giang với tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Dự án này sẽ do Ban Quản lý dự án 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) làm đại diện chủ đầu tư.

Tiếp theo là Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 (tỉnh Quảng Trị) dài 13,8 km cũng do Ban Quản lý dự án 3 làm đại diện chủ đầu tư với tổng số vốn là 440 tỷ đồng sử dụng vốn dư của dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP), vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua tỉnh Nghệ An với mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án 4 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) làm đại diện chủ đầu tư.

Về dự án cải tạo, xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1 qua Tam Kỳ (Quảng Ngãi) do Ban Quản lý dự án 5 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) làm đại diện chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng.

Hai dự án tiếp theo cũng do Ban Quản lý dự án 5 làm chủ đầu tư là dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 26 nối Khánh Hòa - Đắk Lắk với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 28B qua Bình Thuận, Lâm Đồng với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng.

Về tiến độ các dự án đang triển khai, Cục trưởng Vũ Hải Tùng cho biết, đối với dự án  tuyến tránh thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) do Ban Quản lý dự án 3 làm đại diện chủ đầu tư đang được đẩy nhanh thi công sau khi việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Với tiến độ trên, dự án hoàn toàn có thể hoàn thành vào năm 2022.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 ở Ninh Thuận do Ban Quản lý dự án 8 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) làm đại diện chủ đầu tư, mặc dù gặp khó khăn do chậm giải phóng mặt bằng, tuy nhiên đến thời điểm này công trường đang được đẩy nhanh thi công. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong năm nay.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện vừa có văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc tập trung quyết liệt thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 các dự án xây dựng cơ bản do đơn vị này làm chủ đầu tư.

"Trong tổng số hơn 1.500 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao năm 2021, giá trị giải ngân đạt hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch. Số vốn còn phải giải ngân là hơn 500 tỷ đồng. Thời gian còn lại trong năm không nhiều, trong khi số vốn chưa giải ngân còn lại chiếm hơn 30% kế hoạch vốn", văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam nêu.

Ông Nguyễn Văn Huyện cũng yêu cầu các ban quản lý dự án tập trung chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo giải ngân hết vốn kế hoạch năm 2021 đã giao cho các dự án. Dự án nào số vốn đã bố trí giải ngân trong năm không hết, giám đốc ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.