TP Hồ Chí Minh: Đột phá hạ tầng số, kiến tạo Trung tâm Tài chính quốc tế tầm cỡ khu vực

TP Hồ Chí Minh sẽ đột phá hạ tầng số, thu hút hàng tỷ USD đầu tư vào trung tâm dữ liệu siêu quy mô và tài sản số, quyết tâm trở thành đô thị thông minh và trung tâm tài chính quốc tế tầm cỡ khu vực.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Chiều 8/2, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC-HCM) phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và trung tâm dữ liệu lớn. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa Thành phố trở thành đô thị thông minh và trung tâm tài chính hiện đại bậc nhất khu vực.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, đại diện các bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo các tập đoàn công nghệ, tổ chức tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi hạ tầng số được xác định là hạ tầng chiến lược ngang tầm với giao thông và năng lượng.

“Việc phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn (Hyperscale Data Center), trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số, mà còn là điều kiện then chốt để xây dựng đô thị thông minh và Trung tâm Tài chính quốc tế. Chúng tôi cam kết hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù để nâng cao vị thế công nghệ của TP Hồ Chí Minh trong khu vực”, ông Thắng khẳng định.

Chú thích ảnh
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tính đến năm 2025, TP Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu ấn tượng: phủ sóng 5G đạt 70% diện tích; vận hành hệ thống điều hành giao thông thông minh với hơn 1.000 camera AI; 100% bệnh viện công lập triển khai bệnh án điện tử. Đặc biệt, mô hình Digital Twin (bản sao số) thí điểm đã giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng chiếu sáng, minh chứng cho hiệu quả của quản trị đô thị hiện đại.

Điểm nhấn của Hội nghị là chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCM). Theo ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Ban Công nghệ VIFC-HCM, trung tâm sẽ đóng vai trò là một trạm trung chuyển, điểm kết nối dòng vốn FDI và đặc biệt là dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) vào Việt Nam và thị trường toàn cầu.

Hạ tầng công nghệ của VIFC-HCM sẽ được đầu tư đồng bộ với các lớp tiêu chuẩn quốc tế: Về hạ tầng vật lý, trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III/IV, kết nối băng thông rộng tốc độ cao; về công nghệ quản lý sẽ triển khai hệ thống RegTech và SupTech chủ động để giám sát, ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Về đột phá giao dịch, sẽ ứng dụng công nghệ Blockchain làm lớp đối soát để xây dựng hệ thống bù trừ T+0 và phát triển SuperApp tích hợp ví điện tử đơn nhất, giúp nhà đầu tư luân chuyển vốn nhanh chóng giữa các sàn giao dịch.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Thành phố, nhiều biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược (MOU) trị giá hàng tỷ USD đã được ký kết, khẳng định sức hút của môi trường đầu tư tại TP Hồ Chí Minh.

Trong đó, Tập đoàn G42 và liên danh nhà đầu tư nội hợp tác phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn với tổng vốn đầu tư dự kiến 2 tỷ USD; Sở KH&CN và VinaCapital (Liên minh FPT - VinaCapital - Việt Thái) hợp tác phát triển khu phức hợp sáng tạo, đổi mới công nghệ gắn liền với trung tâm dữ liệu siêu quy mô; VIFC-HCM và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu hợp tác nghiên cứu vận hành “Quỹ Đầu tư tài sản số TP Hồ Chí Minh” (HCMC Digital Asset Fund) với mục tiêu huy động 1 tỷ USD, tạo nguồn vốn kiến tạo thị trường on-chain tầm cỡ khu vực.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Sở KH&CN và các đối tác.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu lọt vào Top 50 đô thị thông minh thế giới. Để hiện thực hóa điều này, Thành phố đang triển khai các siêu dự án trung tâm dữ liệu AI công suất trên 100MW, đồng thời quy hoạch lại 12 khu công nghệ số tập trung và mở rộng Khu Công nghệ cao.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định sẽ tiếp tục cải cách tối đa thủ tục hành chính, thành lập các tổ công tác liên ngành do Giám đốc các sở trực tiếp điều hành để hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược. Thành phố không chỉ ưu tiên hạ tầng mà còn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thí điểm các mô hình "sandbox" chính sách cho các công nghệ mới như UAV, xe tự hành.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do AI

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do AI

Trong bài viết đăng trên tài khoản mạng xã hội của Tạp chí China Cyberspace ngày 13/9, Bộ trưởng An ninh quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân (Chen Yixin) đã cảnh báo về những rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, kêu gọi các khuôn khổ phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ và quản trị toàn cầu chặt chẽ hơn đối với công nghệ mới nổi này.

Tắt sóng 2G-từng bước hiện đại hóa hạ tầng viễn thông

Tắt sóng 2G-từng bước hiện đại hóa hạ tầng viễn thông

Thông tin từ Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ), từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam sẽ chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc.  Sau khi 2G được tắt sóng, tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng từng phục vụ công nghệ này sẽ từng bước được tái quy hoạch, dành cho 4G, 5G và các mạng di động thế hệ tiếp theo. Đây là xu hướng hiện đại hóa hạ tầng di động của nhiều quốc gia và nhà khai thác.

OpenAI công bố bước nhảy vọt lớn về khả năng của mô hình GPT chủ lực mới

Khi những tập đoàn dẫn đầu cuộc đua AI cùng muốn giảm tốc

Khi lãnh đạo hàng loạt tập đoàn AI hàng đầu thế giới cùng kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển công nghệ, cuộc đua AI đang xuất hiện một nghịch lý mới, đó là càng mạnh càng phải biết khi nào cần giảm tốc. Với Việt Nam, đây là gợi mở quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.