Toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông trong mùng 3 Tết Nguyên đán

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 31/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 52 người. So với mùng 3 Tết Giáp Thìn năm 2024 giảm 18 vụ, giảm 2 người chết, giảm 11 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 4.814 trường hợp vi phạm; tạm giữ 62 xe ô tô, 2.222 xe mô tô, 34 phương tiện khác; tước 283 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 808 trường hợp. Trong các lỗi vi phạm, vi phạm nồng độ cồn có 2.012 trường hợp, vi phạm về tốc độ có 974 trường hợp, chở hàng quá tải trọng xử lý 4 trường hợp, chở quá số người quy định xử lý 27 trường hợp và vi phạm ma túy có 8 trường hợp.

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông đã bố trí 152 ca tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A, kiểm soát 6.600 phương tiện (326 xe khách, 210 xe tải, 1.593 xe con, 73 xe container, 4.385 mô tô, 13 phương tiện khác), phát hiện, lập biên bản xử lý 662 trường hợp vi phạm (38 xe khách, 2 tải, 83 xe con, 1 xe container, 537 mô tô, 1 phương tiện khác); tước giấy phép lái xe 66 trường hợp, tạm giữ 240 phương tiện. So với ngày 30/1, số trường hợp kiểm soát tăng 1.075, số tiền phạt tăng 474 triệu đồng. 

Chú thích ảnh
Toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông trong mùng 3 Tết Nguyên đán. Ảnh: Trung Nguyên/ Báo Tin tức.

Một số hành vi được tập trung xử lý như: Vi phạm nồng độ cồn 203 trường hợp; vi phạm tốc độ 181 trường hợp, vi phạm quá kích thước 1 trường hợp lái xe; chở quá số người quy định 9 trường hợp; đi không đúng phần đường, làn đường 32 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 13 trường hợp; giao xe cho người không đủ điều kiện 16 trường; không có giấy phép lái xe 72 trường hợp.

Trên một số tuyến như: Vành đai 3, Vành đai 2, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và một số tuyến trục chính xuyên tâm TP Hà Nội dẫn ra cửa ngõ Thủ đô nhập vào các tuyến cao tốc, quốc lộ, lưu lượng phương tiện tăng, các phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Với khu vực nội thành Hà Nội, lưu lượng phương tiện tại một số tuyến đường có địa điểm du xuân, giải trí, đền, chùa tăng, đôi lúc các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. 

Trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông. Tuyến quốc lộ 1 phương tiện tham gia giao thông tăng, phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông. Tại cầu Rạch Miễu, lưu lượng phương tiện tăng đột biến do người dân đi du xuân, các phương tiện di chuyển chậm. Lực lượng cảnh sát giao thông của hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

HP/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.