Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Thụy Điển

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Công chúa kế nhiệm Vương quốc Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Désiree, ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã tiếp và làm việc với bà Ann Linde, Bộ trưởng Thương mại Thụy Điển cùng đoàn công tác chính thức và đoàn doanh nghiệp Thụy Điển.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Thụy Điển Ann Ann Linde. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, hai Bộ trưởng rất vui mừng về tình hình hợp tác phát triển song phương và trao đổi cởi mở về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Bộ trưởng Ann Linde cho biết, Việt Nam là đất nước mà Chính phủ và các doanh nghiệp Thụy Điển luôn dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc.

Với các thế mạnh của mình, Vương quốc Thụy Điển sẽ hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực: Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và trọng tâm là phát triển các nguồn năng lượng tái tạo; ủng hộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Mặt khác, hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách, cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số; đồng thời ủng hộ Việt Nam tại Ủy ban châu Âu trong việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh hoan nghênh và cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và các doanh nghiệp Vương quốc Thụy Điển đối với Việt Nam. Bộ Công Thương cam kết thực hiện tốt vai trò của mình trong việc làm cầu nối giữa doanh nghiệp hai bên để cùng phát triển; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan xây dựng định hướng phát triển trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, phân phối bán lẻ, đào tạo nghề …

Mặc dù quan hệ thương mại Việt Nam - Thụy Điển đã có từ lâu và không ngừng phát triển, nhưng kim ngạch giữa hai nước còn khiêm tốn và chưa khai thác hết tiềm năng hợp tác song phương.

Năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 1,5 tỷ USD, tăng 14,34% so với năm 2017; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 1,16 tỷ USD, tăng 18,99%; kim ngạch nhập khẩu đạt 345 triệu USD, tăng 1,09%.

Theo Vụ Thị trường châu Âu châu Mỹ, trong quý I/2019, Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển đạt 324 triệu USD và nhập khẩu đạt 72 triệu USD, tổng kim ngạch đạt gần 400 triệu USD, tăng 4,37% so với cùng kỳ năm 2018.

Cùng với đó, Thụy Điển xếp thứ 33 trong số 131 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 67 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư hơn 365 triệu USD, chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với gần 347 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam.

Hiện tại, Thụy Điển có nhiều dự án đầu tư kinh doanh (kể cả sản xuất) cũng như các Chi nhánh hoạt động tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như: phân phối bán lẻ, sản xuất chế tạo máy móc cơ khí, điện lực, công nghệ thông tin và viễn thông, hạ tầng giao thông đô thị, điện tử gia dụng, công nghiệp chế biến thực phẩm, giáo dục đào tạo....

Nhân dịp này, được ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã đại diện Chính phủ Việt Nam tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Điển và chủ trì Phiên Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Siết chặt kiểm soát thị trường bánh Trung thu mùa cao điểm

Siết chặt kiểm soát thị trường bánh Trung thu mùa cao điểm

Thị trường bánh Trung thu Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều sản phẩm, thương hiệu và phân khúc giá phục vụ nhu cầu mua dùng, biếu tặng. Cùng với sức mua gia tăng, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, điều kiện kinh doanh.

Giá dầu thô và cà phê giảm, lực bán bao trùm thị trường hàng hóa

Giá dầu thô và cà phê giảm, lực bán bao trùm thị trường hàng hóa

Lực bán gia tăng trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày 16/9. Chốt phiên, chỉ số MXV-Index giảm 0,4% xuống 3.023 điểm. Nhóm năng lượng tiếp tục là tâm điểm khi dẫn đầu đà giảm của thị trường, trong đó giá dầu thô giảm mạnh.

Quảng Ninh 'đua nước rút' giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Quảng Ninh 'đua nước rút' giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Trong tháng 9/2026, thành phố Quảng Ninh tập trung dồn lực bước vào giai đoạn "đua nước rút" với mục tiêu giải ngân thêm 4.021 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đây được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm đưa tổng ngân sách giải ngân 9 tháng lên 17.140 tỷ đồng, tạo đà hoàn thành kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III và cả năm 2026.