Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Tập đoàn Gazprom

Chiều 14/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đã tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ cấp cao của Tập đoàn Gazprom (Liên bang Nga) do ông Vitaly Markelov, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Gazprom, làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Gazprom Vitaly Markelov. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chào mừng Phó Chủ tịch Tập đoàn Gazprom đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Gazprom đối với sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng; đồng thời khẳng định đây là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Hoan nghênh và đánh giá cao Tập đoàn Gazprom kiên trì thực hiện hiệu quả các hợp đồng hợp tác đã ký kết và tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác tại Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có Tập đoàn Gazprom, và tin tưởng các dự án hợp tác giữa hai bên sẽ đạt được kết quả mong đợi, mang lại hiệu quả kinh tế, phục vụ lợi ích chung của cả hai quốc gia.

Bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp Đoàn, Phó Chủ tịch Tập đoàn Gazprom Vitaly Markelov đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua, vui mừng trước những thành tựu mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Gazprom Vitaly Markelov cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cho Gazprom hoạt động hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Chia sẻ các quan điểm về tầm nhìn và chiến lược phát triển các dự án của Gazprom tại Việt Nam, ông Vitaly Markelov mong muốn tiếp tục mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả của Gazprom với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.