TP Hồ Chí Minh: Lấy một nửa thu nhập tăng thêm của công chức hỗ trợ cho người mất việc do COVID-19

Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh chiều tối 26/3, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề xuất sẽ lấy một nửa thu nhập tăng thêm của công chức để hỗ trợ cho người mất việc do COVID-19.
Chú thích ảnh
Dự kiến người lao động mất việc làm do ảnh hưởng COVID-19 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/ tháng. Ảnh: TTBC.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể diễn biến phức tạp trong thời gian tới và để thực hiện việc hạn chế lượng người ra đường, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần xem xét vận động người dân theo hướng "những công việc gì không nhất thiết phải thực hiện trong 2 tuần mà vẫn sống tốt thì cần giảm bớt. Riêng việc đi chợ cũng cần tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ thực hiện đi chợ một lần cho 2-3 ngày".

Bên cạnh đó, Thành phố cần phải xác định doanh nghiệp lĩnh vực nào sẽ ngưng sản xuất trong 2 tuần, doanh nghiệp lĩnh lực nào thì tiếp tục... Điều này cũng giúp giảm mạnh số người đi lại trên đường, tăng số lượng cách ly tại nhà.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, dẫn đến không ít người lao động, công nhân mất việc. Theo ước tính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, sẽ có khoảng 600.000 người ở thành phố sẽ mất việc.

"Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã họp và thống nhất chủ trương sẽ lấy 1/2 thu nhập tăng thêm của cán bộ công chức để dành hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm, không có thu nhập do ảnh hưởng dịch COVID-19. Mức hỗ trợ dự kiến là 1 triệu đồng/người lao động/tháng", Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân cho biết. “Trong lúc khó khăn này, có người sống cực hơn một chút để người khác đỡ lâm vào cảnh khó khăn hơn và để chúng ta chống được dịch”, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân tiếp lời.

Liên quan đến đề xuất hỗ trợ người cách ly tại nhà, Bí thư Thành uỷ TP H Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết dự kiến chiều 27/3, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ họp bất thường để xem xét chính sách hỗ trợ cho đối tượng này.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.