Tỉnh Đồng Tháp và Prey veng (Campuchia) thắt chặt mối quan hệ hữu nghị

Chiều 13/12, tại thành phố Cao Lãnh diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện nội dung Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey veng (năm 2023 - 2024).
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và ngài S’bong Sarath, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey veng đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, Việt Nam - Campuchia là 2 nước láng giềng, trong đó, 2 tỉnh Đồng Tháp - Prey veng có chung đường biên giới với chiều dài hơn 50 km vừa nối liền trên sông, vừa nối liền trên bộ.

Qua từng giai đoạn, mối quan hệ 2 bên được củng cố, xây dựng và phát triển, Đồng Tháp - Prey veng luôn quan tâm hỗ trợ và không ngừng vun đắp tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Ngày nay, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và tỉnh Đồng Tháp - Prey veng nói riêng không ngừng tăng cường và phát triển trên nhiều lĩnh vực với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận 2 tỉnh Đồng Tháp và Prey veng tiến hành ký nội dung báo cáo kết quả thực hiện Bản Ghi nhớ thỏa thuận hợp tác năm 2023 - 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Trong mối quan hệ hợp tác với tỉnh Pray veng, Đồng Tháp luôn duy trì, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp trên các lĩnh vực: giữ gìn an ninh trật tự tuyến biên giới, phân giới cắm mốc, nông nghiệp, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế… Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Đồng Tháp đã triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, phối hợp tích cực với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các cấp của tỉnh Prey veng triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Điều này được minh chứng cụ thể là vào năm 2022, tại thành phố Cao Lãnh, tổ chức Mặt trận tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey veng đã ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2025. Trong 2 năm qua, tổ chức Mặt trận 2 tỉnh nỗ lực thực hiện các nội dung Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác phát triển khu vực biên giới; tạo bước phát triển quan trọng cả về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị, trong sáng, đoàn kết, gắn bó, nâng cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Đồng Tháp - Prey veng.

Chú thích ảnh
Ngài S’bong Sarath, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey veng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ngài S’bong Sarath, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey veng đánh giá cao kết quả hợp tác trên các lĩnh vực giữa 2 tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua, đạt nhiều thành công và thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng của 2 tỉnh bảo vệ an ninh trật tự ổn định, an toàn cho nhân dân khu vực biên giới được qua lại thăm thân, khám chữa bệnh; tạo điều kiện thuận lợi trong xuất nhập khẩu hàng hóa như lúa, phân bón, thức ăn động vật…, góp phần phát triển kinh tế 2 tỉnh.

Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận 2 tỉnh Đồng Tháp - Prey veng thống nhất tiếp tục quan tâm thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương trên cơ sở tôn trọng, tuân thủ tốt luật pháp của mỗi quốc gia; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận giữa 2 tỉnh và các huyện giáp biên giới; thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, các hiệp định, hiệp ước, thỏa thuận về biên giới.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.