Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi thư chúc mừng đến các vị chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer.
Chú thích ảnh
Phật tử chùa Khleang (thành phố Sóc Trăng) trong ngày Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền. Ảnh tư liệu: Chanh Đa/TTXVN

Toàn văn bức thư như sau:

“THƯ CHÚC MỪNG

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các vị chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer trên mọi miền của Tổ quốc lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng một năm mới mạnh khỏe, may mắn, vạn sự tốt lành.

Năm 2021 đất nước ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Đại dịch COVID-19 gây tổn thất nặng nề về kinh tế, xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Hưởng ứng lời hiệu triệu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, cơ sở, nhất là sự ủng hộ to lớn của nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer; Chúng ta đã vượt qua được dịch bệnh, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khôi phục phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện mới.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn công sức của các vị chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong thời gian vừa qua.

Đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2022, tôi mong muốn các vị chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đoàn kết một lòng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã được Trung ương, địa phương xác định; chú trọng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, tính mạng của mọi người dân; đồng lòng, chung sức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nhất là Đề án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; cùng với đó cần nỗ lực giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Khmer, đa dạng thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Một lần nữa, tôi xin chúc các vị chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022: vui tươi, tiết kiệm, an lành và hạnh phúc.Thân ái!

Đỗ Văn Chiến

Bí thư Trung ương Đảng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.