Tạo sự chuyển biến về chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, trong hai ngày 17-18/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Hồng Sơn trao giải nhất cho thí sinh Phạm Trung Thanh (Đảng bộ Thành phố Hải Dương). 

Hội thi có sự góp mặt của 30 thí sinh là những gương mặt xuất sắc đã được lựa chọn qua các hội thi cấp huyện, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Các thí sinh thực hiện phần thuyết trình trong 25 phút, sau đó trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, thí sinh đều bám sát yêu cầu cuộc thi, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Các chủ đề được thí sinh lựa chọn phong phú, tập trung vào các nội dung về Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, địa phương, của ngành; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin quốc tế, trong nước, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thí sinh Phạm Trung Thanh (Đảng bộ Thành phố Hải Dương) đã xuất sắc giành giải Nhất với bài thuyết trình "Vận dụng quan điểm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào việc xây dựng mô hình xã hội học tập". Ban Tổ chức trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Giải Thí sinh cao tuổi nhất thuộc về Nguyễn Xuân Quy (Đảng bộ huyện Kim Thành) và Thí sinh trẻ tuổi nhất là Nguyễn Xuân Tú (Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương). Ban Tổ chức sẽ chọn hai trong số các thí sinh đoạt giải tham dự Hội thi khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Hội thi đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp, các ngành, địa phương, chi bộ. Đây cũng là dịp để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đánh giá thực chất về chất lượng đội ngũ báo cáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ này nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng thời gian tới.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.