Khai trương Tòa soạn điện tử Báo Đại biểu nhân dân

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân tổ chức Lễ khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo điện tử Đại biểu nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu với các đại biểu bấm nút khai trương Tòa soạn điện tử Đại biểu Nhân dân và ra mắt giao diện mới Báo điện tử Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân Đỗ Chí Nghĩa cho biết, sau gần một năm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, cập nhật, số hóa dữ liệu, từ ngày 21/6/2020, Báo điện tử Đại biểu nhân dân đã chạy thử Tòa soạn điện tử và phát thử nghiệm giao diện mới. Sau gần 3 tháng vận hành thử nghiệm, Báo tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn đọc, chuyên gia, nhà nghiên cứu để hoàn thiện toàn diện cả về nội dung, hình thức, kỹ thuật, công nghệ.

Tổng Biên tập Đỗ Chí Nghĩa nhấn mạnh, việc đưa Tòa soạn điện tử Báo Đại biểu nhân dân chính thức đi vào hoạt động và ra mắt giao diện mới Báo điện tử Đại biểu nhân dân là nỗ lực lớn trong việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về việc đẩy mạnh phát triển báo điện tử đúng với vị trí, vai trò trong cuộc cách mạng công nghệ mới, phương thức phát triển mới của báo chí thời đại số hóa, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cử tri, cùng bạn đọc cả nước tốt hơn.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ: Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Đại biểu nhân dân đã từng bước khẳng định là tờ báo chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, toàn diện, có sức lan tỏa về hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và cử tri, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, cử tri; góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đưa pháp luật vào cuộc sống, đưa thực tiễn cuộc sống đến nghị trường.

Đề cập tới những thách thức mới trong thời đại công nghệ số, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, lãnh đạo Báo cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sử dụng hiệu quả hạ tầng cơ sở hiện đại, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu với các đại biểu cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Đại biểu Nhân dân chụp ảnh chung. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo đó, trên cơ sở của việc nâng cấp tòa soạn Báo điện tử và ra mắt giao diện mới, Báo cần sớm xây dựng, đổi mới quy trình làm việc, bảo đảm vận hành thông suốt Tòa soạn điện tử, bảo đảm tận dụng được các ưu thế của công nghệ thông tin, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc. Báo cần có chiến lược tiếp tục phát triển công nghệ để thực hiện việc chuyển đổi số trong hoạt động, tận dụng được kinh nghiệm của những người đi trước để đi tắt, đón đầu xu thế phát triển công nghệ và cách thức làm báo.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc lưu ý, Báo Đại biểu nhân dân tiếp tục tập trung tuyên truyền các nội dung: Kỳ họp thứ 10 và Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV; công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV để đánh giá kết quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ qua; từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sau.

Báo cũng cần có kế hoạch tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; các ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội với dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.