Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh bị đình bản báo điện tử 1 tháng

Ngày 28/5, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Thanh Lâm đã ký Quyết định số 114/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại điểm a khoản 5 điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Theo đó, báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hành vi vi phạm: thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng (5 thông tin, nhóm thông tin) trong các bài viết: "Sun Group - "Ông trời" không từ trên cao Bài 1: Bê tông chọc trời mọc lên, hàng trăm héc-ta rừng Bà Nà gục xuống" đăng trên báo in ngày 23/9/2019; "Sun Group, "ông trời" không từ trên cao" đăng trên báo điện tử ngày 23/9/2019; "Cũng làm du lịch, nhưng Genting khác hẳn Bà Nà" đăng trên báo điện tử ngày 1/10/2019; "Trường đua xe tốc độ cao trong lõi rừng Tam Đảo II" đăng trên báo điện tử và báo in ngày 23/10/2019; "Dự án Tam Đảo II: Con voi chui qua hàng loạt lỗ kim" đăng trên báo điện tử ngày 23/10/2019; "Âm mưu chiếm 726 ha biển Vân Đồn" đăng trên báo điện tử và báo in ngày 25/10/2019; "Dự án Tam Đảo II như nhát dao chí mạng vào "Mẹ rừng" đăng trên báo điện tử ngày 26/10/2019.

Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính 55 triệu đồng; hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 583/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/10/2015 trong thời hạn 1 tháng. Biện pháp khắc phục hậu quả là: buộc báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cải chính, xin lỗi theo quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.