Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông đối với người lao động

Chiều 19/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, công nhân, viên chức lao động giai đoạn 2014 – 2018" và ký chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn tiến hành thường xuyên, liên tục, dưới nhiều hình thức đa dạng với nội dung sinh động, phong phú. Điều này nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của đoàn viên, người lao động - nguồn tài sản quý giá của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Ban An toàn giao thông địa phương ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp với nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện. Các địa phương tổ chức hơn 120.000 cuộc tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đưa nội dung chấp hành pháp luật an toàn giao thông vào tiêu chuẩn xét thi đua cho cá nhân, tập thể, xét công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về chấp hành pháp luật an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong đội ngũ đoàn viên, người lao động.

Thay mặt Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam đạt được thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Liên tục từ năm 2012 đến hết năm 2018, tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong hai tháng đầu năm 2019, tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm, toàn quốc xảy ra 2.822 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.356 người, bị thương 2.169 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 523 vụ, giảm 150 người chết và giảm 348 người bị thương. 

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, công nhân, viên chức lao động, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị hai cơ quan cần đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức người lao động gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tiêu chí chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông được đưa vào là một tiêu chuẩn đánh giá kết quả công tác hàng năm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công nhân viên, người lao động; động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt, đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cấp công đoàn; phê phán, đấu tranh với những người có hành vi vi phạm; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, các cấp Công đoàn trong cả nước chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các cấp Công đoàn tham gia tích cực và có trách nhiệm trong công tác phối kết hợp kiểm tra, kiểm soát hành vi vi phạm pháp luật về giao thông; nghiêm cấm cán bộ, công chức đoàn viên công đoàn can thiệp vào việc xử phạt vi phạm; xử lý nghiêm đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn vi phạm trật tự, an toàn giao thông...

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đại biểu chứng kiến Lễ ký chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp “Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, công nhân, viên chức lao động giai đoạn 2014 - 2018", 100% Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn ký kết Chương trình phối hợp với Ban An toàn giao thông cùng cấp. Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành hỗ trợ một phần kinh phí kết hợp kinh phí của tổ chức công đoàn để tổ chức các cuộc tuyên truyền, hội thi, mít tinh, hội nghị, ngày hội tư vấn về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, in ấn tài liệu, tờ gấp, tờ rơi, pa nô áp phích... tuyên tuyền về an toàn giao thông và “văn hóa giao thông” cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất...

Trong giai đoạn 2019 - 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục ký kết chương trình phối hợp nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về trật tự an toàn giao thông; phổ biến pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không đến người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trong cả nước; trọng tâm là Luật giao thông đường bộ và các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật.

Đồng thời, hai cơ quan có các giải pháp nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn các kỹ năng điều khiển xe an toàn cho người lao động; các biện pháp phòng tránh tai nạn khi đi bộ sang đường, đi xe đạp, xe điện; tai nạn đò ngang, tai nạn đường ngang qua đường sắt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phổ biến những kinh nghiệm, mô hình hay, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phê phán những hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn tài liệu (tờ rơi, tờ gấp, sổ tay, tranh cổ động), in ấn đĩa hình, đĩa tiếng, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền đến các cấp Công đoàn trong hệ thống; tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các cấp Công đoàn tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, phát động lễ ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cung cấp thông tin, tài liệu về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Luật, Chỉ thị, Nghị quyết…); tham gia chỉ đạo các hoạt động tập huấn về tuyên truyền, vận động người lao động tại các khu công nghiệp chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đưa, đón, vận chuyển công nhân lao động; tổ chức giảm giá vé xe buýt (theo tuyến, lộ trình) tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất có đông công nhân lao động...

Nhân dịp này, 10 tập thể và 4 cá nhân của hai cơ quan đã vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen của vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2014 - 2018.

Đỗ Bình (TTXVN)
Nâng cao ý thức, hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Nâng cao ý thức, hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Năm 2019, Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN