Cục Quản lý Xây dựng và doanh trại Công an nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Bộ Công an trang trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý xây dựng và doanh trại Công an nhân dân (13/5/1953 - 13/5/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chúc mừng.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Cục quản lý xây dựng và doanh trại. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại cho biết: Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, công tác xây dựng và doanh trại gặp nhiều khó khăn khi nhu cầu về nhà làm việc, nhà ở rất lớn nhưng trong điều kiện chiến tranh, thường xuyên phải di chuyển, việc xây dựng chủ yếu dựa vào khai thác điều kiện tại chỗ để đáp ứng những nhu cầu bức thiết nhất phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác, chiến đấu cũng còn hết sức khó khăn, lực lượng Quản lý xây dựng và doanh trại đã chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, bảo đảm nhà ở, doanh trại, cơ sở làm việc phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc; chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, lực lượng Quản lý xây dựng và doanh trại Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Đội ngũ làm công tác quản lý xây dựng và doanh trại luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp hiệu quả về xây dựng cơ sở vật chất, nhà và đất đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu của toàn lực lượng; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an) phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Quản lý xây dựng và doanh trại Công an nhân dân đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đặc biệt, những năm gần đây, Cục đã tham mưu từng bước hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, vững chắc cho hoạt động xây dựng, quản lý doanh trại, nhà và đất trong Công an nhân dân. Cục tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thực hiện các đề án, dự án lớn, các dự án trọng điểm của Bộ Công an; lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của Công an các đơn vị, địa phương theo Nghị định 167 của Chính phủ quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập phương án sắp xếp, bố trí cơ sở làm việc cho các đơn vị trực thuộc Bộ sau khi có thay đổi về  tổ chức bộ máy theo Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Lực lượng đã rất chủ động tham mưu xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn; trụ sở làm việc cho Công an các bản Lào giáp biên giới Việt Nam; phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương thực hiện chủ trương xây dựng nhà cho hộ nghèo, đồng bào khó khăn về nhà ở.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục quản lý xây dựng và doanh trại. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ghi nhận thành tích xuất sắc của lực lượng Quản lý xây dựng và doanh trại, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại đã vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an tặng Bằng khen. Đây là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng Quản lý xây dựng và doanh trại nói riêng và của lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tích, kết quả của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Quản lý xây dựng và doanh trại Công an nhân dân đạt được trong 70 năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải luôn quán triệt sâu sắc và giữ vững nguyên tắc “Đảng lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”; quán triệt quan điểm: “xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật đảm bảo đồng bộ, phù hợp”; “hậu cần chủ động”; chú trọng và làm tốt công tác nghiên cứu tổng hợp. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, doanh trại, nhà và đất. Công tác tham mưu phải chính xác, đúng quy định pháp luật; tham mưu đúng, trúng, thống nhất và có tầm nhìn chiến lược, dài hạn.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng quản lý hoạt động xây dựng, doanh trại, nhà và đất đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, toàn diện; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Lực lượng tập trung tham mưu, đề xuất hoàn thiện, ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý xây dựng, nhà và đất trong Công an nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác cải cách hành chính; tăng cường quan hệ chặt chẽ, có hiệu quả với các bộ, ban, ngành và địa phương trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, doanh trại, nhà và đất; quản lý chất lượng công trình xây dựng trong Công an nhân dân đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.