Chứng khoán Mỹ: Chỉ số S&P 500 lần đầu khép phiên trên mốc 4.000 điểm

Trong phiên giao dịch đầu tháng Tư, chỉ số tổng hợp S&P 500 của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đã lần đầu tiên khép phiên trên mốc 4.000 điểm, nhờ lực đẩy đến từ các cổ phiếu Microsoft, Amazon và Alphabet, cũng như sự lạc quan về nền kinh tế Mỹ dang trên đà phục hồi.

Chú thích ảnh
Một phiên giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên này, cổ phiếu của Microsoft, Amazon, Alphabet và Nvidia đều tăng từ 2% trở lên, trong đó đáng chú ý là cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google với mức tăng 3,3% và khép phiên ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Số liệu cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã bất ngờ tăng lên trong tuần trước. Tuy nhiên, số liệu khác lại cho thấy một chỉ số về hoạt động chế tạo đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 37 năm trong tháng Ba vừa qua, trong đó hoạt động tuyển dụng ở các nhà máy cũng ở mức cao nhất kể từ tháng 2/2018.

Với dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế như vậy, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,52% lên 33.153,21 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 ghi thêm 1,18% lên 4.019,87 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,76% và khép phiên ở mức 13.480,11 điểm.

Như vậy tính đến thời điểm này, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 7% trong năm 2021 và tăng 80% so với các mức thấp ghi nhận hồi tháng 3/2020.

King Lip, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư của công ty quản lý tài sản Baker Avenue Asset Management ở San Francisco cho rằng thị trường chứng khoán đang được hỗ trợ với gói kích thích khổng lồ của chính phủ, với cam kết không sớm nâng lãi suất của Fed, và với xu hướng tái mở của của nền kinh tế khi ngày càng nhiều người được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ trong ngày 2/4. Và tính chung trong cả tuần giao dịch vừa qua, chỉ số S&P 500 đã tăng 1,1%, chỉ số Dow Jones tăng 0,25% và chỉ số Nasdaq ghi thêm 2,6%.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán phiên 1/4 diễn biến tích cực, sắc xanh lan tỏa ra các nhóm ngành và chỉ số VN – Index vượt đỉnh lịch sử sau những kỳ vọng của nhà đầu tư. Khép lại phiên này, VN-Index tăng 24,66 điểm (2,07%) lên 1.216,10 điểm, HNX-Index tăng 5,73 điểm (2%) lên 292,40 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)
Các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên 29/3
Các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên 29/3

Các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên 29/3, khi thị trường lo ngại trước thông tin một quỹ đầu tư lớn bị vỡ nợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN