Chứng khoán Phố Wall đi lên trong phiên giao dịch ngày 22/3

Trong phiên giao dịch 22/3, chứng khoán Phố Wall đi lên khi giá cổ phiếu công nghệ phục hồi sau đợt bán tháo gần đây, do đà tăng của lợi suất trái phiếu. 
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 103,23 điểm (0,32%) lên 32.731,2 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 27,49 điểm (0,7%) lên 3.940,59 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 162,31 điểm (1,23%) lên 13.377,54 điểm.

Đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kể từ giữa tháng Hai đã đè nặng lên nhóm cổ phiếu công nghệ, vốn được hưởng lợi từ mức lợi suất thấp. Tom Hayes, Chủ tịch quỹ đầu cơ Great Hill Capital LLC, tại New York, nhận định việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 19 năm của Chính phủ Mỹ rời khỏi mức cao nhất trong 14 tháng đã cho phép nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi trở lại.

Trong khi đó, nhà phân tích Jake Wujastyk, kiêm thành viên sáng lập TrendSpider cho rằng các cổ phiếu công nghệ đang bị định giá thấp và không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy nhóm cổ phiếu này phục hồi.

Đáng chú ý, giá cổ phiếu của Tesla đã tăng mạnh trước dự báo lạc quan về giá cổ phiếu của hãng này trong tương lai. Cụ thể, giá cổ phiếu của Tesla đã tăng 2,31% lên 670 USD/cổ phiếu sau khi Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản Ark Invest (Mỹ), Cathie Wood, dự báo cổ phiếu của hãng ô tô điện Tesla sẽ đạt mốc 3.000 USD/cổ phiếu vào năm 2025. Tesla là công ty nắm giữ cổ phần lớn nhất của quỹ hoán đổi danh mục ARK Innovation trị giá 26,6 tỷ USD.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 22/3, chỉ số VN-Index tăng 0,38 điểm (0,03%) lên 1.194,43 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 2,86 điểm (1,03%) xuống 274,84 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.