Thị trường chứng khoán thế giới phần lớn đi xuống

Những căng thẳng ngày càng tăng giữa Mỹ và Iran đã “phủ mây đen” lên thị trường chứng khoán thế giới trong phiên ngày 25/6, trong bối cảnh các nhà đầu tư tìm đến những tài sản an toàn hơn như đồng yen, trái phiếu và vàng.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong đó, thị trường chứng khoán Phố Wall dẫn đầu chiều hướng giảm trong phiên này theo sau số liệu kinh tế đáng thất vọng của Mỹ và những bình luận thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về khả năng cắt giảm lãi suất.

Khép phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm mạnh nhất với 1,5% xuống 7.884,72 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,7% xuống 26.548,22 điểm, còn chỉ số S&P 500 để mất 1% xuống 2.917,38 điểm sau số liệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã rơi xuống mức thấp của 21 tháng.

Giá cổ phiếu của các “đại gia” công nghệ, trong đó có Amazon, Alphabet - công ty mẹ của Google, và Facebook cũng sụt giảm mạnh.

Theo trang tin chuyên về thông tin đầu tư và tài chính Briefing.com, các nhà đầu tư đã bán ra chốt lời sau bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell khiến thị trường thất vọng khi ông không “kiên định với chủ trương nới lỏng chính sách tiền tệ như thị trường mong muốn”.

Trong khi đó, Russ Mould, Giám đốc đầu tư của AJ Bell, nhận định những căng thẳng địa chính trị đã gây sức ép lên thị trường chứng khoán sau khi Mỹ áp các lệnh trừng phạt mới lên Iran, khiến các nhà đầu tư tìm đến những tài sản an toàn hơn. Giá vàng đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 9/2013 là 1.442,90 USD/ounce. Đồng yen tăng lên gần mức cao của 6 tháng so với đồng USD, “trao tay” ở mức 107,41 yen/USD. Trong khi đó, đồng tiền ảo Bitcoin vẫn ở trên mốc 11.000 USD/bitcoin, lần đầu tiên trong 16 tháng.

Hiện các nhà đầu tư đang ngóng chờ cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào cuối tuần này, với hy vọng cuộc chiến thương mại giữa hai nước sẽ sớm được giải quyết.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán châu Âu cũng phần lớn hòa chung xu hướng giảm này, trong đó chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,4% xuống 12.228,44 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris hạ 0,1% xuống 5.514,57 điểm. Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 nhích nhẹ 0,1% lên 7.422,43 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,3% xuống 3.444,36 điểm.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, khép phiên giao dịch 25/6, chỉ số VN-Index giảm 2,72 điểm (0,28%) còn 960,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 164 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.610 tỷ đồng. Toàn sàn có 104 mã tăng và 180 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 104,15 điểm, giảm 0,63 điểm (0,6%). Khối lượng giao dịch đạt trên 24,8 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 449 tỷ đồng. Toàn sàn có 51 mã tăng và 72 mã giảm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tây Ninh đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Tây Ninh đón dòng vốn FDI thế hệ mới

Tỉnh Tây Ninh đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong bản đồ công nghiệp phía Nam với nền tảng công nghiệp có nhiều loại hình sản phẩm, từ đất khu công nghiệp đến nhà xưởng và kho xây sẵn.

Chứng khoán châu Á trái chiều sau đàm phán Mỹ-Iran bế tắc

Chứng khoán châu Á trái chiều sau đàm phán Mỹ-Iran bế tắc

Sáng 28/9, thị trường chứng khoán châu Á mở cửa với tâm lý thận trọng bao trùm trong bối cảnh giá dầu bật tăng trở lại sau khi đàm phán Mỹ - Iran rơi vào bế tắc. Dòng tiền đầu tư cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi chứng khoán Tokyo khởi sắc nhờ lực mua cổ tức, trong khi thị trường Seoul lại chìm trong sắc đỏ do áp lực bán tháo tại nhóm cổ phiếu công nghệ.

Lâm Đồng đầu tư hơn 540 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 4B

Lâm Đồng đầu tư hơn 540 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 4B

Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với chủ đầu tư, các địa phương liên quan triển khai các trình tự, thủ tục để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 4B. Đây là tuyến giao thông huyết mạch đi qua 3 xã của tỉnh Lâm Đồng có chất lượng mặt đường, điều kiện địa hình thuộc diện đặc biệt khó khăn.