Phần lớn chứng khoán châu Á chuyển sang sắc đỏ trong phiên chiều 21/6

Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên chiều 21/6, sau đà tăng có được trong những phiên gần đây.
Chú thích ảnh
Bảng tỷ giá chứng khoán tại Giang Tô, Trung Quốc, ngày 4/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,3% xuống 28.473,71 điểm. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) giảm 1% xuống đóng phiên ở mức 21.258,64 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul (Hàn Quốc) hạ 0,27% xuống 2.125,62 điểm. Chứng khoán Sydney phiên này giảm 0,6%, trong khi chứng khoán Singapore lùi 0,1%. Sắc đỏ còn được ghi nhận tại thị trường Manila, Mumbai, Jakarta. 

Theo các nhà môi giới chứng khoán, thị trường Tokyo phiên này chịu sức ép giữa bối cảnh các nhà đầu tư hướng đến việc chốt lời sau đà tăng của chỉ số Nikkei trong hai phiên vừa qua. Nhà chiến lược cấp cao Masahiro Ichikawa tại Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co. được dẫn lời cho rằng các rủi ro địa chính trị gia tăng đang khiến các nhà đầu tư tìm đến tài sản đầu tư an toàn là đồng yen, qua đó khiến chứng khoán Tokyo giảm điểm. Đặc biệt, các mã cổ phiếu liên quan đến hoạt động xuất khẩu bị giảm điểm, khi đồng nội tệ mạnh lên so với đồng USD giữa bối cảnh thị trường dấy lên lo ngại về việc căng thẳng giữa Mỹ-Iran leo thang.

Tại Hàn Quốc, chứng khoán Seoul mất điểm, chấm dứt chuỗi tăng điểm trong ba phiên khi các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước các cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra trong tuần tới.

Đi ngược xu hướng trên, chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tiến 0,5% lên 3.001,98 điểm. Chứng khoán Đài Bắc và chứng khoán Wellington cùng tăng 0,4%,

Đầu phiên này tại châu Âu, chứng khoán London và Paris đều tăng 0,2% trong khi chứng khoán Frankfurt đi ngang. Theo nhà chiến lược thị trường toàn cầu Alex Dryden tại JPMorgan Asset Management, diễn biến này có được một mặt nhờ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra sự hỗ trợ về chính sách tiền tệ, một mặt nhờ việc căng thẳng thương mại có phần dịu đi.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/6, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN – Index tăng nhẹ 0,02 điểm lên 959,20 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 206,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 5.455 tỷ đồng. Toàn sàn có 131 mã tăng giá, 67 mã đứng giá và 146 mã giảm giá. HNX – Index giảm 0,21 điểm xuống 104,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 27,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 361,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 71 mã tăng giá, 60 mã đứng giá, 67 mã giảm giá. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Trong rổ cổ phiếu VN30 có 15 mã tăng giá, trong khi có 11 mã giảm giá.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.