Đồng USD rớt giá, chứng khoán châu Á khởi sắc sau cuộc họp của Fed

Trong phiên giao dịch ngày 20/6, các thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ sớm cắt giảm lãi suất, cùng với đó là những thông tin tích cực về triển vọng đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Chú thích ảnh
Bảng tỷ giá chứng khoán tại sàn giao dịch ở Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,6% lên 21.462,86 khi giới đầu tư không mấy bị tác động bởi đồng yen mạnh hơn. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong cũng ghi thêm 1,3% lên 28.550,43 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 2,4% và chốt phiên với 2.987,12 điểm.

Sắc xanh cũng được ghi nhận tại nhiều thị trường khác trong khu vực như Sydney, Singapore và Manila.

Ngày 19/6 (theo giờ Mỹ), Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2,25 - 2,5%, đồng thời cho biết sẽ cắt giảm lãi suất trong vài tháng tới nếu “thể trạng” của kinh tế Mỹ có dấu hiệu xấu đi. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed cho biết họ sẽ theo dõi diễn biến tình hình kinh tế của Mỹ trong thời gian tới và sẽ có các bước đi phù hợp.

Thông tin về chính sách của Fed đã khiến “đồng bạc xanh” rớt giá so với một loạt đồng tiền khác. Giá đồng USD cũng đi xuống so với đồng euro và đồng bảng Anh, dù hai đồng tiền này đều đang phải chịu áp lực do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát đi tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất cũng như những bất ổn xung quanh việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Những động thái của Fed đã làm gia tăng tâm lý lạc quan cho giới đầu tư chứng khoán toàn cầu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết ông đã có cuộc điện đàm rất tích cực với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Osaka vào tuần tới bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Cũng trong phiên này, tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng tới 9,49 điểm lên mức 959,18 điểm tại thời điểm chốt phiên. Khối lượng giao dịch đạt trên 185 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 4.411 tỷ đồng. Toàn sàn có 184 mã tăng giá, 52 mã đứng giá và 119 mã giảm giá.

HNX-Index cũng tăng 1,29 điểm lên 105,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 29,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 373 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 69 mã giảm giá.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Trong phiên giao dịch sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm dấy lên lo ngại về sản lượng của nhà xuất khẩu hàng đầu trong khu vực này.

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.