Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên

Trong phiên giao dịch chiều 10/6, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á đồng loạt đi lên, sau khi Tổng thống Mỹ, Donald Trump đình chỉ kế hoạch áp thuế đối với Mexico và số liệu yếu kém từ thị trường lao động Mỹ cũng làm dấy lên đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới.
Chú thích ảnh
Bảng tỷ giá chứng khoán tại sàn giao dịch Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Nhật Bản, nối tiếp đà tăng của Phố Wall đêm trước, chỉ số Nikkei 225 tăng 249,71 điểm (1,2%) lên 21.134,42 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của TTCK Thượng Hải tăng 24,33 điểm (0,86%) lên 2.852,13 điểm, còn chỉ số Hang Seng của TTCK Hong Kong tăng 613,36 điểm (2,27%) lên 27.578,64 điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cho hay Mỹ đã quyết định đình chỉ vô thời hạn kế hoạch áp thuế bổ sung nhằm vào hàng hóa Mexico, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận về vấn đề người di cư. Chiến lược gia Masayuki Kubota, thuộc Rakuten Securities, cho rằng thỏa thuận đạt được giữa Mexico và Mỹ đang thúc đẩy hoạt động mua vào chứng khoán của giới đầu tư trong phiên đầu tuần này. 

Bộ Lao động Mỹ cho biết tăng trưởng việc làm của nước này trong tháng 5/2019 đã chậm lại, với số việc làm mới sụt giảm ở các lĩnh vực chủ chốt của Mỹ, trong khi tăng trưởng lương “ì ạch". Cụ thể, số việc làm mới được tạo ra ở Mỹ trong tháng 5/2019 chỉ tăng 75.000 việc, thấp hơn nhiều so với mức 180.000 việc làm mà các nhà kinh tế dự báo trước đó, trong đó số việc làm mới bất ngờ giảm trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và xây dựng. Nhà phân tích Alfonso Esparza thuộc OANDA nhận định báo cáo về thị trường lao động có thể thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất. 

Tại thị trường trong nước, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/6, chỉ số VN-Index tăng 4,62 điểm (0,48%) lên 962,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 154 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.834 tỷ đồng. Toàn sàn có 158 mã tăng và 132 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 103,99 điểm, giảm 0,21 điểm (0,20%). Khối lượng giao dịch đạt trên 20,7 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 243 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng và 74 mã giảm.

Trà My/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.