Chốt danh sách cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2016

Chiều 19/3, huấn luyện viên trưởng người Nhật Bản Toshiya Miura đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 sẽ diễn ra tại Malaysia.

Các cầu thủ U23 trong buổi tập cho vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Theo đó, 23 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam gồm 3 thủ môn: Nguyễn Hoài Anh của Câu lạc bộ Than Quảng Ninh, Phạm Văn Phong của Câu lạc bộ Đồng Nai, Phí Minh Long (Hà Nội.T&T). 7 hậu vệ: Lê Đức Lương, Lê Văn Sơn (Hoàng Anh Gia Lai), Trần Phước Thọ (Đồng Tâm Long An), Phạm Mạnh Hùng, Quế Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Cao Hoài An (Khánh Hòa). 9 tiền vệ: Huỳnh Tấn Tài (Đồng Tâm Long An), Võ Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội.T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa) và 4 tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng).

Theo kế hoạch, ngày 20/3, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh và khởi hành sang Bangkok (Thái Lan) để chuẩn bị thi đấu giao hữu với đội tuyển Olympic Thái Lan vào ngày 22/3. Sau đó, đội di chuyển từ Bangkok qua Kuala Lumpur (Malaysia) để tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.


PV

5 cầu thủ Olympic Việt Nam không tham dự vòng loại U23 châu Á
5 cầu thủ Olympic Việt Nam không tham dự vòng loại U23 châu Á

Do không kịp hồi phục chấn thương nên 5 cầu thủ gồm Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Hồng Duy, Thanh Tùng và Hoàng Lâm đã nói lời chia tay với đồng đội, không thể tham gia chuyến hành quân tới Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN