Bóng đá: Bài học đắt giá từ án kỷ luật của Phong Phú Hà Nam

HLV trưởng bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong 5 năm, đội trưởng bị phạt treo giò đến hết lượt đi, toàn đội bị cảnh cáo và bị xử thua với tỷ số 0 - 3 cùng số tiền phạt 50 triệu đồng - gấp đôi so với thường lệ. Đó là án phạt mà Phong Phú Hà Nam phải nhận bởi hành động bỏ dở trận đấu với CLB TP Hồ Chí Minh I tại vòng 5 Giải vô địch bóng đá nữ Quốc gia 2020.

Chú thích ảnh
Dù được trọng tài thuyết phục quay trở lại thi đấu tiếp, nhưng các cầu thủ Phong Phú Hà Nam vẫn nhất quyết bỏ dở trận đấu. Ảnh: TT&VH

Tình huống hành xử thiếu chuyên nghiệp xảy ra ở trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam với CLB TP Hồ Chí Minh I tại Giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia - Cup Thái Sơn Bắc 2020 tối 6/10 đã để lại hình ảnh xấu xí. Trong trận cầu được nhận định mang tính quyết định ngôi vô địch cuối mùa khi tỷ số đang là 1 - 1, phút 89, trọng tài chính Trần Thị Thanh đã cho các nhà ĐKVĐ hưởng quả phạt penalty sau khi một cầu thủ đội TP Hồ Chí Minh I bị đối thủ đẩy ngã từ phía sau trong vòng cấm địa. Cho rằng trọng tài nhận định sai, HLV Nguyễn Thế Cường cùng các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đã có phản ứng rất gay gắt. Sau khi không thể thuyết phục trọng tài "bẻ còi", các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đã bỏ ra ngoài sân và không chịu thi đấu trở lại.

Dù đã được trọng tài, đại diện Ban tổ chức, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thuyết phục quay trở lại thi đấu tiếp nhưng các cầu thủ Phong Phú Hà Nam vẫn kiên quyết không thực hiện. Trước tình cảnh này, Trưởng Ban tổ chức giải yêu cầu giám sát và trọng tài cho kết thúc trận đấu, lập biên bản về hành vi tự ý bỏ không thi đấu tiếp của Phong Phú Hà Nam để Ban Kỷ luật có cơ sở xử lý. HLV trưởng Nguyễn Thế Cường đã không đồng ý ký vào biên bản kết thúc trận đấu “tai tiếng” của bóng đá nữ Việt Nam và cho rằng phản ứng của cầu thủ là do công tác trọng tài.

Sau khi xem xét báo cáo của giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định kỷ luật, theo đó HLV trưởng Nguyễn Thế Cường bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm, đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung bị phạt treo giò đến hết lượt đi, toàn đội bị cảnh cáo và bị xử thua với tỷ số 0 - 3 cùng số số tiền phạt 50 triệu đồng.

Trước khi dính vào án phạt này, Phong Phú Hà Nam cũng dính vào "vụ lùm xùm" trong trận mở màn với Thái Nguyên ngày 22/9. Trong trận đấu đó, các cầu thủ Phong Phú Hà Nam cũng cho rằng mình bị trọng tài xử ép vì tước bàn thắng cuối trận khiến họ bị cầm hòa 3 - 3.

Cách đây 4 năm, ở trận CLB TP Hồ Chí Minh gặp Long An tại V-League, Các cầu thủ Long An với sự hưởng ứng từ HLV trưởng và Chủ tịch CLB đã phản đối quyết định thổi phạt đền của trọng tài bằng cách không thi đấu nữa. Thủ môn Minh Nhựt sau đó đã đứng quay lưng không bắt phạt đền. Những hình ảnh ấy được ví là "vết nhơ" của nền bóng đá Việt Nam.

Trước khi VFF ra án kỷ luật đối với CLB Phong Phú Hà Nam, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nam (đơn vị chủ quản của CLB Phong Phú Hà Nam) đã có văn bản gửi đến VFF để đề nghị tạm đình chỉ HLV trưởng Nguyễn Thế Cường, tạm đình chỉ chức danh đội trưởng với Trần Thị Hồng Nhung kể từ ngày 7/10. Thay thế ông Nguyễn Thế Cường dẫn dắt CLB Phong Phú Hà Nam thời gian tới là HLV Phạm Văn Hải, trong khi Nguyễn Thị Tuyết Dung sẽ được giao chiếc băng đội trưởng thay cho Trần Thị Hồng Nhung.

Án phạt đối với HLV Nguyễn Thế Cường là ngang với những án phạt dành cho Vũ Như Thành hay Lê Quốc Vượng trước đây khi dàn xếp tỷ số. Theo đại diện của VFF, án phạt này có tính răn đe bởi việc để các cầu thủ Phong Phú Hà Nam tự ý bỏ trận đấu đã "làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam".

“Chúng tôi rất buồn vì phản ứng thiếu chuyên nghiệp của Ban huấn luyện đội bóng Phong Phú Hà Nam cũng như các cầu thủ. Bóng đá nữ vốn rất khó khăn, tìm kiếm tài trợ không dễ. Chín năm qua giải VĐQG chỉ có một nhà tài trợ, sự cố xảy ra như vậy có thể khiến nhà tài trợ quay lưng” - một đại diện VFF cho biết.

Trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và CLB TP Hồ Chí Minh I được xem là màn so tài đỉnh cao của bóng đá nữ Việt Nam, nơi có sự góp mặt của rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Trận đấu có sự xuất hiện của đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam Huỳnh Như, Quả bóng Bạc Chương Thị Kiều và Quả bóng Đồng Nguyễn Thị Tuyết Dung. Chắc chắn, sẽ không có chỗ cho hành động hờn dỗi và nghiệp dư ở một giải VĐQG. Hành động của các cầu thủ Phong Phú Hà Nam là biểu hiện của sự từ bỏ, của sự phản đối quyết định của trọng tài. Hành động ấy đã vi phạm nghiêm trọng quy chế của giải đấu, là sự quay lưng vào hai chữ chuyên nghiệp, không tôn trọng khán giả.

Đây được xem là biện pháp mạnh tay của VFF với CLB Phong Phú Hà Nam nhằm tránh tạo ra các tiền lệ xấu có thể xảy ra trong tương lai. Trước đó, năm 2018, sau vụ ẩu đả giữa CLB TP Hồ Chí Minh I và Than Khoáng Sản Việt Nam, hàng loạt án phạt cũng đã được đưa ra.

Mấy năm gần đây, bóng đá nữ Việt Nam để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp bởi những thành tích chói sáng ở đấu trường khu vực và cả châu lục nhưng hình ảnh xấu xí vừa xảy ra quả là quá đáng tiếc. Đây sẽ là bài học sâu sắc để không còn có những hành vi tương tự trong tương lai.

Theo Điều 69 - Quy định kỷ luật của VFF - về bỏ trận đấu, giải đấu:

- Nếu một CLB, đội bóng từ chối thi đấu một trận đấu không phải vì lý do bất khả kháng hoặc tự ý bỏ cuộc không tiếp tục trận đấu với bất cứ lý do nào sẽ bị phạt tiền tối thiểu 100.000.000 đồng, bị loại khỏi giải và phải chuyển xuống thi đấu ở giải hạng Ba Quốc gia từ mùa giải sau.

-Nếu một CLB, đội bóng có hành vi dẫn tới việc trận đấu không thể diễn ra hoặc không thể thi đấu đủ thời gian thì CLB, đội bóng đó sẽ bị phạt tiền tối thiểu 100.000.000 đồng và bị xử thua 0 - 3 hoặc trận đấu sẽ phải tổ chức thi đấu lại.
L. Sơn/Báo Tin tức
Đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam nhận án phạt nặng
Đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam nhận án phạt nặng

Ngày 7/10, Ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan đến hành vi bỏ thi đấu trong trận đội Phong Phú Hà Nam gặp đội Thành phố Hồ Chí Minh I tại vòng 5 của Giải Bóng đá Nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN