Xung đột Hamas - Israel: Thủ tướng B. Netanyahu đề xuất kế hoạch hậu xung đột ở Gaza

Ngày 23/2, truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đề xuất một kế hoạch cho Dải Gaza thời hậu xung đột, trong đó nêu rõ các quan chức Palestine địa phương không có liên kết với phong trào Hồi giáo Hamas hay những lực lượng ủng hộ phong trào này ở nước ngoài, sẽ quản lý vùng đất này. Tổng thống Palestine ngay lập tức phản đối đề xuất này.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 22/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn tin cho hay Thủ tướng Netanyahu đã đệ trình đề xuất trên lên Nội các vào tối 22/2. Trong đề xuất, ông Netanyahu nêu rõ quân đội Israel tiếp tục cuộc chiến với Hamas cho đến khi đạt được các mục tiêu quan trọng như giải tán Hamas và lực lượng Thánh chiến Hồi giáo, đồng thời đảm bảo phóng thích tất cả các con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.

Báo Times of Israel trích dẫn nội dung chính trong kế hoạch của ông Netanyahu, cho biết sau khi cuộc xung đột chấm dứt, các vấn đề dân sự tại Gaza sẽ do các quan chức Palestine địa phương có kinh nghiệm hành chính và những người không liên quan đến phong trào Hamas và các lực lượng bảo trợ Hamas, quản lý. Kế hoạch có đoạn viết Israel sẽ tiến hành dự án đã được triển khai nhằm thiết lập vùng đệm an ninh ở phía biên giới dải đất ở phía Palestine. Bản kế hoạch cũng đề cập đến việc Israel muốn duy trì quyền kiểm soát an ninh với tất cả vùng đất phía Tây Jordan, bao gồm Bờ Tây và Dải Gaza.

Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng trong đề xuất của ông Netanyahu là giải tán Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) sau khi Israel cáo buộc 12 nhân viên làm việc cho cơ quan LHQ này dính líu tới vụ tấn công của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023.

Kế hoạch cũng bao gồm các yếu tố liên quan đến vùng biên giới Ai Cập và Dải Gaza, trong đó có Israel nhấn mạnh việc đóng cửa phía Nam ở biên giới sẽ giúp ngăn chặn sự trỗi dậy của bất kỳ hoạt động cực đoan hoặc buôn lậu nào.

Trong phản ứng mới nhất, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, cho rằng đề xuất của ông Netanyahu chắc chắn sẽ thất bại, cũng như bất kỳ kế hoạch nào của Israel nhằm thay đổi hiện trạng địa lý và nhân khẩu học ở Gaza. Ông Abu Rudeineh nhận định nếu thế giới thực sự quan tâm đến việc thiết lập an ninh và ổn định trong khu vực thì phải yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng vùng lãnh thổ của người Palestine và công nhận giải pháp một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Jerusalem.  

Liên quan đến các nỗ lực thiết lập hòa bình tại Dải Gaza, ngày 22/2, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết nước này đang cùng các quốc gia Arab tham gia đàm phán kín nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở vùng lãnh thổ này của Palestine. 

Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến, ông Tajani nói Italy đang làm việc tích cực và kín đáo với các nước Arab như Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar để đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để giải cứu con tin và viện trợ nhân đạo. Ông cho biết Italy cũng đang phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), nhóm mà Italy đang giữ chức Chủ tịch, để đạt được mục tiêu trên.

Ngoại trưởng Italy cũng cảnh báo nguy cơ bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng giữa những người định cư Israel và người Palestine, đồng thời kêu gọi Israel hành động để ngăn chặn nguy cơ này.

Thanh Hương - Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.