Xe sang Porsche biến thành phương tiện quân sự dành cho chỉ huy Ukraine

Một nhóm tình nguyện viên đã chỉnh sửa xế hộp hạng sang Porsche Cayenne SUV 3.0 thành xe quân sự cho một trong những chỉ huy quân đội của Ukraine.

Chú thích ảnh
Chiếc Porsche là một trong 244 chiếc xe Car4Ukraine đã chỉnh sửa và chuyển cho quân đội Ukraine. Ảnh: Car4Ukraine

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết chiếc xe trị giá 70.000 USD đã được nhà hảo tâm người Đức trao tặng cho nhóm tình nguyện Car4Ukraine vào tháng 3. Car4Ukraine là một sáng kiến từ thiện mua các xe đã qua sử dụng tại châu Âu và nâng cấp chúng để sử dụng tại tiền tuyến ở Ukraine.

Ông Roman Hapachylo, người thành lập Car4Ukraine, cho biết: “Khi chúng tôi nhận được chiếc Porsche, việc tìm cách sử dụng tốt nhất chiếc xe hạng sang này là một thử thách”. Thông thường, đội ngũ của chúng tôi chỉnh sửa xe tải dân dụng bằng cách gia cố phần thân xe bằng tấm thép, bổ sung thêm khung ở phía sau xe để lắp súng máy hoặc tên lửa Javelin và vũ khí chống tăng. Tuy nhiên, xe hạng sang Porsche lại là một dự án hoàn toàn khác.

Chiếc xe được quyên góp này nay được chuyển thành xe quân sự công nghệ cao với camera ban đêm và hệ thống internet Starlink. Chiếc xe cũng được điều chỉnh để có thể vận hành trên nhiều địa hình. Phiên bản dân sự của Porsche vốn có tốc độ tối đa 273 km/h và tăng từ 0-100km/h trong gần 5 giây.

Sau khi được “biến hình”, chiếc xe được gửi ra tiền tuyển cho lữ đoàn cơ giới số 24 thuộc lực lượng bộ binh Ukraine. Trong những tháng gần đây lực lượng này đã tham gia chiến đấu tại Bakhmut.

Chiếc Porsche trên là một trong 244 ô tô mà Car4Ukraine đã sửa sang và chuyển đến lực lượng quân đội Ukraine. Các mẫu được ưu ái bao gồm Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Ford Ranger, Nissan Navara, Mazda B2500… Những chiếc xe này thường có giá khoảng 5.800 USD.

Các mẫu xe của Anh được ưu ái hơn bởi có đặc điểm là ghế lái nằm bên tay phải. Khi được đưa ra tiền tuyến, phía Ukraine thường để bù nhìn vào ghế hành khách để đánh lừa các tay súng Nga.

Trên trang web của Car4Ukraine, nhóm tuyên bố đã chuyển số xe tải trị giá 2 triệu USD cho quân đội Ukraine.

Vào tháng 3 vừa qua, chính phủ Latvia đã quyết định chuyển ô tô tịch thu từ người lái xe say rượu trong năm nay đến quân đội Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Phương Tây hướng đến vai trò của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
Phương Tây hướng đến vai trò của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Cách tiếp cận này dựa trên quan điểm rằng không bên nào có khả năng duy trì chiến đấu vô thời hạn và việc Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò trong các cuộc đàm phán hòa bình quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN